Đà Nẵng:
Dịch bệnh và giá phân bón tăng nhanh, người trồng hoa Tết "nơm nớp"
(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với giá phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, người trồng hoa Đà Nẵng đang thấp thỏm với một vụ hoa Tết "buồn".

Những ngày này, nông dân các vùng chuyên canh hoa Tết ở các địa phương như: Xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Khương… (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang dồn sức cắt tỉa, bón phân, chăm sóc hoa để kịp phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022 (Ảnh: Nguyễn Tri).



Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022, gia đình ông Ảnh trồng gần 1.000 chậu hoa cúc. Năm nay, số lượng hoa của gia đình ông giảm hẳn so với năm 2021 (Ảnh: Nguyễn Tri).
Dịch bệnh hoành hành, giá phân bón tăng cao, người trồng hoa Tết "nơm nớp"




"Năm ngoái cũng dịch nhưng đến 29 - 30 Âm lịch là không có bông bán nên vợ chồng tôi cũng kiếm được hơn 100 triệu đồng. Còn năm nay, chi phí phân bón tăng quá cao khiến gia đình vừa trồng hoa vừa lo sợ nhưng không trồng thì lấy gì ăn", ông Ảnh chia sẻ (Ảnh: Nguyễn Tri).


"Năm nay giá phân bón và thuốc tăng cao trong khi không thể tăng giá bán hoa vì kinh tế khó khăn do dịch. Vì vậy, tôi dự đoán giá hoa năm nay cũng tương đương với năm ngoái", ông Ông Văn Đạt (38 tuổi) cho hay (Ảnh: Nguyễn Tri).
