1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và diễn viên Song Luân đồng hành cùng "Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Dịch Covid-19 đang ngày càng phức tạp và làm hạn chế nhiều các hoạt động thể dục ngoài trời nhưng chúng ta vẫn có thể rèn luyện sức khỏe tại nhà để tăng cường sức đề kháng và giữ vững tinh thần lạc quan.

Hãy cùng Dai-ichi Life Việt Nam duy trì thói quen tập luyện ngay tại nhà mỗi ngày bằng cách tham gia giải đi/chạy bộ trực tuyến "Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021" để lan tỏa năng lượng sống tích cực, và tinh thần " Khỏe để kết nối, Khỏe để yêu thương"!

"Khỏe để kết nối"

Không thể phủ nhận những tác động lớn từ đại dịch Covid-19 đã gây ra cho mọi mặt của đời sống xã hội trong suốt gần 2 năm qua. Không chỉ các hoạt động sản xuất, học tập, làm việc của người dân bị ảnh hưởng, các hoạt động vui chơi, thể thao cũng liên tục bị ngưng trệ. Những giải đi/chạy bộ lớn nhỏ hay các hoạt động thể thao lần lượt phải hoãn tổ chức theo thời điểm giãn cách của từng địa phương đã khiến người yêu thể thao không khỏi hụt hẫng.

Là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ uy tín của Nhật Bản và đã gắn bó với người dân Việt Nam trong hơn 14 năm qua, năm nay Dai-ichi-Life Việt Nam khởi động giải đi/chạy bộ trực tuyến "Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021" với mục tiêu khuyến khích người dân xây dựng lối sống tích cực, chủ động rèn luyện và chăm sóc sức khỏe, góp phần lan tỏa thông điệp "Khỏe để kết nối, khỏe để yêu thương". Lấy cảm hứng từ triết lý Ngũ đại Nhật Bản, giải được chia thành 5 Thử thách lớn theo 5 yếu tố hình thành nên sự sống - Đất, Nước, Lửa, Gió, Vô - với 3 chặng cho mỗi thử thách, khởi đầu từ Cà Mau vào tháng 7 và kết thúc tại Hà Giang vào tháng 12 năm nay.

Ngoài ra, giải được thiết kế linh hoạt, ghi nhận thêm thành tích từ các hoạt động rèn luyện thể chất tại nhà như hít đất, nhảy dây, yoga, squat… và được quy đổi thành số km tương ứng theo phương pháp quy đổi của Harvard Health nhằm khuyến khích mọi người tham gia nâng cao sức khỏe trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Linh hoạt về thời gian và hình thức, đồng thời vẫn có tính cạnh tranh không khác gì các giải đua thật khiến giải chạy/đi bộ trực tuyến "Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021" ngay khi được công bố cho người tham gia đăng ký đã thu hút ngay hai gương mặt trẻ nổi bật trong showbiz Việt là Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và diễn viên Song Luân cùng đồng hành.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và diễn viên Song Luân đồng hành cùng Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021 - 1

"Khỏe để yêu thương"

Là một trong những "vận động viên" đầu tiên của giải, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh hào hứng chia sẻ: "Việc rèn luyện thể chất mỗi ngày bằng chạy bộ đối với Linh chính là chìa khóa cho một sức khỏe tốt, một tinh thần lạc quan để hoàn thành công việc hiệu quả. Giờ đây, đó còn là niềm vui khi có thể thông qua đó giúp ích cho cộng đồng". Theo Mỹ Linh, sở dĩ cô năng nổ tham gia giải ngay từ những ngày đầu là vì với mỗi 1km hoàn thành và được ghi nhận, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ đóng góp 1.000 đồng để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, hướng đến mục tiêu đóng góp lên đến 5 tỷ đồng cho cộng đồng trong mùa dịch bệnh.

Không chỉ rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng, mang đến năng lượng sống tích cực, các "vận động viên" còn lan tỏa tinh thần "khỏe để yêu thương". Diễn viên Song Luân chia sẻ: "Song Luân rất tự hào khi được đồng hành cùng Dai-ichi Life Việt Nam trong chương trình ý nghĩa này. Những lúc không chạy bộ được vì Covid, Luân vẫn rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập đơn giản tại nhà để nâng cao sức đề kháng, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và lan tỏa tình yêu thương, lòng sẻ chia đến những mảnh đời kém may mắn".

"Chúng tôi hy vọng rằng "Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021" sẽ tiếp thêm động lực để mọi người rèn luyện nâng cao sức khỏe bản thân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa tri ân hướng đến chào mừng cột mốc phục vụ 4 triệu khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam trong năm 2021 và Kỷ niệm chặng đường 15 năm đồng hành cùng đất nước và người dân Việt", ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, cho biết.

Cũng theo ông Quân, vượt trên ý nghĩa một giải thể thao, với thông điệp "Kết nối triệu yêu thương", Dai-ichi Life Việt Nam mong muốn mang đến những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện đầy cảm hứng, kết nối tình yêu thương - yêu thương bản thân, yêu thương gia đình, yêu thương cộng đồng qua từng chặng, từng thử thách, cùng những trải nghiệm sâu sắc về nỗ lực vượt lên chính mình thông qua "Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021".

"Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021" là sân chơi hấp dẫn, bổ ích dành cho những người yêu thích tập luyện thể thao trên toàn quốc, miễn phí tham gia và không giới hạn đối tượng tham dự. Giải được mở đăng ký từ 1/7 đến 15/12/2021 và ghi nhận thành tích (số km) từ 8/7 đến 22/12/2021.

Vui lòng đăng ký tài khoản tại https://cungduongyeuthuong.dai-ichi-life.com.vn/ và liên kết tài khoản đã đăng ký với các tài khoản: Strava, Garmin Connect, Suunto, Fitbit hoặc Google Fit ngay hôm nay để được ghi nhận thành tích và sẻ chia yêu thương với cộng đồng cùng "Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021".