1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Tuấn Khang, CEO SEO Cộng Hưởng: "Nếu không có áp lực thì chắc mình… về hưu sớm"

(Dân trí) - Hà Tuấn Khang là một cái tên không hề xa lạ trong giới SEO nói riêng và Digital Marketing nói chung khi chỉ sau 3 năm thành lập, anh đã đưa thương hiệu SEO Cộng Hưởng từ chỗ không ai biết tới, trở thành nhà đồng tổ chức sự kiện Vietnam Digital SEO Summit 2019 quy mô lớn với dàn diễn giả nổi tiếng thế giới và gần 1000 người tham dự.

Sở hữu hàng loạt giải pháp SEO sáng tạo và nổi trội, anh cùng cộng sự hiện đang là đối tác quan trọng của nhiều công ty lớn trong và ngoài nước, và cũng là người tiên phong trong việc tạo ra bộ công cụ SEO toàn diện đầu tiên 100% made in Vietnam. 

Hà Tuấn Khang, CEO SEO Cộng Hưởng: Nếu không có áp lực thì chắc mình… về hưu sớm - 1
Hà Tuấn Khang tại sự kiện Digital SEO Summit 2019

Có lẽ với tất cả những người tham dự sự kiện Digital SEO Summit 2019, Hà Tuấn Khang qua phần trình bày cực kỳ ấn tượng về lý thuyết SEO Onpage Cân Bằng Lực và bộ công cụ R-Solutions là một người bản lĩnh, thông minh, và nhiệt huyết. Nhưng thật ngạc nhiên với một Khang phiên bản không-đứng-trên-khán-đài: trầm tư, điềm tĩnh và nhiều trăn trở.

Khang có tạo phong cách “lạnh lùng boy” không mà nhìn Khang khó gần quá?

(Cười) Khang hay bị hiểu lầm vậy đó, chắc bình thường dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và suy nghĩ, nên nhìn mặt có hơi đăm chiêu thôi, chắc không đến nỗi khó gần nhỉ?

Nhờ “đăm chiêu” vậy mà Khang cũng bỏ túi nhiều phương pháp SEO đỉnh cao và gây được tiếng vang rồi đúng không?

Cũng có chút gặt hái. Nhưng với Khang đó cũng là thành quả của những anh em đã đồng hành và tạo nên giá trị cùng mình.

Hà Tuấn Khang, CEO SEO Cộng Hưởng: Nếu không có áp lực thì chắc mình… về hưu sớm - 2
Hà Tuấn Khang cho rằng khi làm việc phải luôn cần áp lực để tư duy và sáng tạo nhiều hơn

Khang có nghĩ rằng công việc mình đang làm là rất áp lực và khó khăn?

Nhiều người sợ áp lực nhưng Khang thì ngược lại. Áp lực giúp chúng ta “tiến hoá” nhanh hơn, cả về khả năng, sức chịu đựng, và tính sáng tạo. Nhiều thứ hay ho nhất mình nghĩ ra là vào lúc áp lực nhất. Thế nên nếu khi nào áp lực đó biến mất, thì chắc Khang cũng phải ... nghỉ hưu sớm! (cười). 

Khang có thể nói rõ hơn về áp lực mà Khang đang nói đến?

Có lẽ ngoài áp lực về công việc (như bao người khác) Khang luôn cảm thấy mình ám ảnh với việc mình phải học, làm, và cho đi nhiều hơn nữa.

Với Khang tài sản lớn nhất là thời gian chứ không phải là tiền bạc. Tuổi trẻ thực ra rất ngắn ngủi, mới cách đây 10 năm còn là cậu du học sinh ngố từ Nga về thì chớp mắt giờ đã ngồi đây rồi. Thế nên Khang ám ảnh với việc phải làm được những điều mà sau này nhìn lại chính mình sẽ thấy tự hào, cả về thành quả cũng như với những giá trị đạo đức của mình. 

Những giá trị mà Khang theo đuổi, cho mình cũng như doanh nghiệp của mình, là gì?

Khang là người tôn thờ những giá trị con người mang tính bền vững: sự trung thực, chính trực, can đảm, chân thành, kỷ luật, và tinh thần cống hiến hết mình.

Khang nghĩ rằng xã hội càng đi nhanh thì chúng ta càng cần hướng đến những giá trị này nhiều hơn. Những điều này theo Khang, là những giá trị cốt lõi cho bất cứ team, công ty, dự án, hay cộng đồng nào. Nó là những giá trị nền móng cần được xây dựng 1 cách cẩn trọng và tỉ mỉ nhất. Những thứ còn lại sau đó sẽ tự khắc đến.

Khang muốn người khác nhìn nhận mình là một người thế nào?

Một người dám dấn thân, dám thất bại và hết mình vì cộng đồng.

Còn khía cạnh nào ở Khang mà nhiều người chưa biết đến không?

Khang cũng là người thích mơ mộng (cười).

Không ai đánh thuế giấc mơ của mình cả, nên cứ mơ thật lớn, miễn sao sau khi tính toán rủi ro mà thấy chấp nhận được là chơi tới luôn. Mình cũng đi lên từ tay trắng nên nếu giờ có mất hết, miễn sao mình còn trí tuệ, khả năng, sự chăm chỉ và quyết tâm thì mình vẫn làm lại được. Nên từ lúc mới làm về SEO cách đây 10 năm, Khang đã muốn 1 ngày mình có thể đưa Việt Nam lên bản đồ thế giới, người Việt mình cũng rất giỏi mà, tại sao không?

Sự kiện Digital SEO Summit 2019 có thể coi là một dấu mốc lớn trong lịch sử cộng đồng SEO Vietnam, điều gì khiến Khang tự hào nhất sau event này?

Nói ra chắc mọi người sẽ cười, nhưng ngoài những con số thống kê về người tham gia hay dàn diễn giả khủng thế giới, thì điều khiến Khang tự hào nhất lại là khi nhận được tin nhắn chúc mừng của cô giáo thời đại học. Cô nói cô tự hào về Khang và những điều Khang làm.  

Khang lớn lên từ “bùn đen” mà, trước nhà làm nông nên đi học khó khăn lắm. May mắn  lên đại học có cơ hội nhận học bổng du học Nga, nhờ cô tin tưởng và giúp đỡ vào những thời khắc bấp bênh và sợ hãi nhất mà mình mới dám “nhảy khỏi ao làng" để có ngày hôm nay. Cô tin vào Khang ngay cả khi Khang còn không tin vào mình. Nên khi nhận được tin nhắn của cô chả hiểu sao mắt rớm nước. Có lẽ vì ít nhất mình đã không phụ lòng cô.

Hà Tuấn Khang, CEO SEO Cộng Hưởng: Nếu không có áp lực thì chắc mình… về hưu sớm - 3
Cộng đồng luôn là mục tiêu lớn nhất trong sự kiện của Hà Tuấn Khang

Giờ mình nói về dự định tương lai nhé: 2 mục tiêu lớn nhất của Khang trong năm tới là gì?

Một là tổ chức được một SEO Summit 2020 hoành tráng hơn với mục tiêu thu hút được SEOers toàn khu vực ĐNA tham dự. 

Hai là hoàn thiện bộ công cụ R-Solutions mà Khang tâm huyết 2 năm qua, trước hết là cho cộng đồng Việt Nam, sau sẽ ra thế giới. Khang sẽ theo Đen Vâu và “chơi lớn một lần” xem sao!

Ba là xây dựng SEO Cộng Hưởng (website: seoconghuong.com)– đứa con tinh thần của Khang trở thành một thương hiệu có chỗ đứng ở Việt Nam và thế giới.

3 từ Khang muốn nói với người trẻ Việt Nam nói chung và các bạn SEOer mới vào nghề?

Luôn tò mò - Luôn tiến hoá - Luôn khát khao. 

Cảm ơn Khang về bài phỏng vấn, chúc Khang thành công với những dự định của mình!