1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội, TP.HCM trong nhóm chót bảng về năng lực cạnh tranh toàn cầu

(Dân trí) - Hai thành phố lớn nhất Việt Nam rơi vào nhóm 20 thành phố chót bảng trong xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu do hãng nghiên cứu The Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc tập đoàn báo chí Anh quốc The Economist thực hiện.

Hà Nội, TP.HCM trong nhóm chót bảng về năng lực cạnh tranh toàn cầu
Không được đánh giá cao về năng lực cạnh tranh toàn cầu nhưng Hà Nội vẫn được đánh giá tích cực ở tiêu chí sức mạnh kinh tế.

Cụ thể, trong tổng số 120 thành phố được EIU xếp hạng, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 104, còn TP.HCM đứng ở vị trí 109. Hà Nội đạt mức 38,8/100 điểm, còn điểm số dành cho TP.HCM là 36,5 điểm.

Trong số 44 thành phố của khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà EIU đưa vào xếp hạng, hai thành phố của Việt Nam cũng chỉ đạt được những vị trí khiêm tốn là 36 dành cho Hà Nội và 39 dành cho Tp.HCM.

EIU cho biết, xếp hạng được thực hiện dựa trên phân tích các yếu tố sức mạnh kinh tế, vốn hữu hình, mức độ phát triển của thị trường tài chính, tính hiệu quả của các thể chế, đặc trưng về xã hội và văn hóa, nguồn nhân lực, rủi ro về tự nhiên và môi trường, và sức hấp dẫn toàn cầu của các thành phố.

Top 5 thành phố dẫn đầu về năng lực cạnh tranh toàn cầu theo đánh giá của EIU là New York (71,4 điểm), London (70,4 điểm), Singapore (70 điểm), Hồng Kông và Paris cùng được 69,3 điểm. Nhóm 5 thành phố “đội sổ” bao gồm Tehran (27,2 điểm), Lagos (27,6 điểm), Dhaka (27,7 điểm), Beirut (30,6 điểm), và Alexandria (31,8 điểm).

Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các thành phố trong nhóm dẫn đầu gồm Singapore, Hồng Kông và Tokyo; còn các thành phố cuối bảng là Dhaka, Bandung, Karachi, Colombo và Surabaya.

Không được đánh giá cao về năng lực cạnh tranh toàn cầu nhưng Hà Nội vẫn được đánh giá tích cực ở tiêu chí sức mạnh kinh tế. Thủ đô của Việt Nam lọt vào nhóm 30 thành phố dẫn đầu thế giới ở tiêu chí đánh giá nhấn mạnh vào GDP và tốc độ tăng trưởng của các thành phố này.

Cụ thể, Hà Nội đứng ở vị trí 20, đồng hạng với Hồng Kông, cùng đạt điểm số 43,8 điểm. Theo nhận định của báo cáo, GDP của Hà Nội trong thời gian 2010-2016 sẽ tăng trưởng bình quân 10,2% mỗi năm.

Ba thành phố dẫn đầu về sức mạnh kinh tế trong xếp hạng đều là các thành phố Trung Quốc, gồm Thiên Tân, Thâm Quyến và Đại Liên.

EIU cho biết, các thành phố được đưa vào xếp hạng đều là các đô thị có trên 1 triệu dân và có GDP năm 2008 từ 20 tỷ USD trở lên. 120 thành phố được đưa vào xếp hạng này có tổng dân số khoảng 750 triệu người, tạo ra tổng sản lượng kinh tế 20,2 nghìn tỷ USD vào năm 2008 (tính theo đồng giá sức mua - PPP), tương đương 29% tổng GDP trên toàn cầu.
Phương Anh