1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội đang triển khai hơn 15.000 căn nhà ở xã hội

(Dân trí) - Thành phố Hà Nội đang triển khai 14 dự án nhà thu nhập thấp với tổng diện tích sàn xây dựng 1,24 triệu m2, gồm 15.412 căn hộ.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Phí ngân hàng tròng cổ khách
* Chuyện lãnh đạo kiểu cha truyền con nối ở Fidelity
* Tại Đà Lạt, người Nhật trồng rau sạch có lãi, ta thì sao?
* Châu Âu không có nguy cơ bị chìm vào một cuộc suy thoái mới
* Nếu luôn phải tuân theo lời "sếp"
* Khai mạc kỳ họp QH ở nhà mới 7.000 tỉ đồng
* Bộ trưởng có quan tâm đến nhà ở dân nghèo không?

Ngày 18/10, theo báo cáo của Sở xây dựng Hà Nội, công tác phát triển nhà ở đã được đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật , hạ tầng xã hội và dịch vụ đô thị.

Bước đầu Sở xây dựng đã thực hiện hiệu quả Chương trình 06/2011 của Thành ủy về đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị giai đoạn 2011- 2015, trong đó chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp phấn đấu đạt 15.500 căn (tương đương 1,1 - 1,5 triệu m2).

Theo ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, tính riêng trên địa bàn thành phố đang triển khai 14 dự án nhà thu nhập thấp với tổng diện tích sàn xây dựng 1,24 triệu m2, gồm 15.412 căn hộ.

Trong đó, có 5 dự án với 3.102 căn hộ đã đưa vào sử dụng, giải quyết phần nào bức xúc về nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp. Để tăng cường quỹ nhà ở này, Sở tham mưu thành phố đồng ý về chủ trương cho phép 4 dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp với khoảng gần 1.500 căn hộ.

Thành phố cũng đã hoàn thành 3 dự án xây dựng nhà ở cho công nhân với 2.202 phòng được đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ chỗ ở cho 15.320 công nhân (nếu tính theo kế hoạch đăng ký của chủ đầu tư thì khi các dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu ở cho 56.352 công nhân). Mặt khác, Sở cũng hướng dẫn triển khai 8 dự án nhà ở sinh viên trong khuôn viên các trường đại học nhằm giải quyết chỗ ở cho khoảng 12.000 sinh viên.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở cũng thừa nhận những tồn tại, hạn chế trong một số lĩnh lĩnh vực như phát triển nhà ở (kể cả nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư), quản lý trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đó là tình trạng thiếu vốn trong xây dựng nhà ở cho công nhân, sinh viên, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ thực hiện, thậm chí nhiều dự án phải tạm dừng.

Lê Tú
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”