1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giới nhà giàu Trung Quốc muốn mang tiền rời khỏi đất nước?

Nhật Linh

(Dân trí) - Theo Bloomberg, khoảng 10.000 người giàu Trung Quốc đang tìm cách rời khỏi đất nước. Nhưng liệu họ có thể rời đi được?

Giống như hàng nghìn người giàu có trên khắp Trung Quốc, Harry Hu - chủ một nhà hàng ở Thượng Hải - cũng đang lên kế hoạch làm điều mà ông từng coi là không tưởng: mang tiền rời khỏi đất nước.

Hu đã gia nhập vào nhóm gồm khoảng 10.000 người Trung Quốc có giá trị ròng cao, mà công ty tư vấn di cư Henley & Partners ước tính, đang tìm cách rút 48 tỷ USD khỏi Trung Quốc trong năm nay.

Giới nhà giàu Trung Quốc muốn mang tiền rời khỏi đất nước? - 1

Khoảng 10.000 người giàu Trung Quốc đang tìm cách rời khỏi đất nước (Ảnh: Bloomberg).

Các luật sư về nhập cư cho biết việc di cư đang trở nên khó khăn hơn trong những năm gần đây do thời gian xử lý hộ chiếu tăng lên và các yêu cầu về giấy tờ cũng trở nên khó khăn hơn. Việc chuyển một số tiền lớn ra khỏi Trung Quốc cũng trở nên khó hơn sau khi bị các đối tác nước ngoài rút vốn.

Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại đó, Hu cho biết anh vẫn nuôi ý định chuyển đến Canada. Người đàn ông 46 tuổi này đã bán hầu hết cổ phần tại 2 nhà hàng cao cấp ở Thượng Hải với giá 20 triệu nhân dân tệ (tương đương 3 triệu USD) và thuê một luật sư chuyên về nhập cư và quản lý tài sản để giúp ông chuyển đi. "Tôi rất buồn nhưng đã đến lúc phải ra đi", ông nói.

Các nhà tư vấn và luật sư về vấn đề di cư ở Trung Quốc cho biết các yêu cầu di cư đã tăng gấp 3 - 5 lần so với năm ngoái trong mùa xuân vừa qua khi Thượng Hải bị phong tỏa. Theo một số ngân hàng, các yêu cầu về chuyển tiền ra nước ngoài cũng tăng theo cấp số nhân.

Các điểm đến phổ biến mà họ hướng đến gồm Mỹ, Singapore, Australia, Canada và các địa điểm ở châu Âu. Một số quốc gia đã thực hiện quá trình thẩm định di cư nghiêm ngặt hơn hoặc rút lại chương trình cấp thị thực cho nhà đầu tư. Nhưng một số nơi lại có yêu cầu đầu tư tương đối thấp như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Ireland cũng trở thành điểm đến ngày càng phổ biến hơn, chủ một ngân hàng tư nhân cho biết.

Tại Singapore, theo cơ quan tiền tệ nước này, vào cuối năm 2021, số lượng văn phòng gia đình đã tăng gấp đôi so với năm trước đó. Nhu cầu đặc biệt tăng nhanh ở các gia đình doanh nhân Trung Quốc, cho thấy giới siêu giàu nước này đã có những động thái di cư ra nước ngoài.

Theo Bloomberg