1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá xăng A95 thế giới xuống mức thấp nhất từ đầu năm

(Dân trí) - Thị trường xăng thế giới hôm qua đã có một phiên “rơi tự do” hiếm thấy khi giá xăng A92 giảm 4,5% còn giá xăng A95 “bốc hơi” tới 5,5%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm nay. Giá dầu thô thế giới cũng về mức thấp nhất nhiều tháng qua.

Theo hãng tin Reuters, trong phiên giao dịch đêm qua, giá dầu thô thế giới đã sụt giảm mạnh do lượng dầu dự trữ tăng trong khi nhu cầu có vẻ sẽ không cao như kỳ vọng do tình hình thất nghiệp tại Mỹ xấu đi. 2 phiên vừa qua, giá hợp đồng dầu thô Brent và dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ đều mất tổng cộng gần 5% do các nhà đầu tư mạnh tay bán ra. 
Giá xăng thế giới đã giảm khá mạnh trong vòng 1 tuần qua
Giá xăng thế giới đã giảm khá mạnh trong vòng 1 tuần qua

Việc lượng người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức cao nhất 4 tháng qua, và là đợt tăng thứ ba liên tiếp, cho thấy thị trường việc làm của nền kinh tế tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới đã giảm tốc trong tháng 3.

Thông tin trên được công bố sau khi Cơ quan thông tin năng lượng (EIA) của chính phủ Mỹ tiết lộ hôm thứ Tư rằng, lượng dầu thô dự trữ của nước này đang ở mức cao nhất 22 năm qua. “Các dữ liệu được công bố suốt cả tuần đều gây thất vọng, và việc nguồn cung dầu thô cao quá mức chỉ khẳng định thêm sự thất vọng đó. Giờ thị trường sẽ trở lại đúng vị trí của nó”, Bill Baruch, nhà chiến lược thị trường của công ty iitrader.com LLC tại Chicago nhận định.

Chốt phiên đêm qua, hợp đồng dầu thô Brent giảm 1,25 USD/thùng, xuống 105,86 USD/thùng. Trước đó, đồ thị giá từng chạm ngưỡng 105,29 USD/thùng, thấp nhất kể từ đầu tháng 11 năm ngoái.

Dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5 của Mỹ cũng sụt 1,30 USD để đóng cửa ở mức 93,14 USD/thùng. Đã có thời điểm mỗi thùng dầu thô được giao dịch ở mức 92,12 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 3.

Tương tự, hợp đồng xăng tương lai RBOB của Mỹ tiếp tục sụt giảm gần 25 cent/gallon, ttương đương hơn 1%, xuống 2,9 USD/gallon và cách khá xa mức cao 3,14 USD/gallon hôm đầu tuần. Báo cáo của EIA hôm thứ Tư cho thấy nhu cầu xăng bình quân 4 tuần tại Mỹ đã giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng chung đà giảm với thị trường thế giới, giá xăng tại thị trường châu Á hôm qua đã có một phiên giảm rất mạnh do nguồn cung tăng cao. Theo hãng tin Reuters, lượng dự trữ của Singapore, chủ yếu gồm xăng và các chế phẩm để sản xuất xăng, đang ở mức cao nhất 12 tuần qua với khoảng 11,399 triệu thùng tính đến hết ngày 3/4.

Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá xăng A92 và A95 giao ngay FOB tại Singapore đã lao dốc mạnh hiếm thấy. Trong khi giá xăng A92 sụt mất 4,5% để đóng cửa ở mức 114,6 USD/thùng thì giá mỗi thùng xăng A95 “bốc hơi” tới 5,5%, còn 116,5 USD/thùng. 

Theo dữ liệu của Bloomberg, đây chính là mức giá thấp nhất kể từ ngày 14/12 năm ngoái. Vào thời điểm đó mỗi thùng xăng A95 được giao dịch ở mức 115,95 USD/thùng. Như vậy so với thời điểm 28/3, khi giá xăng bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng “sốc”, giá xăng A95 nhập khẩu đã giảm 6,34%. 

Còn so với cùng kỳ tháng trước như cách tính giá cơ sở 30 ngày của các đầu mối nhập khẩu xăng dầu hiện nay, giá xăng A95 nhập khẩu đã giảm tới 8,4%.

Tuy nhiên, nhiều khả năng sự đi xuống của giá xăng tại châu Á chỉ là tạm thời và nhu cầu đối với nhiên liệu này tại khu vực Đông Nam Á được nhận định sẽ phục hồi trong vài tuần tới. Theo Reuters, nhà nhập khẩu xăng lớn nhất châu Á, tập đoàn Pertamina của Indonesia, dự kiến sẽ tiến hành bảo trì một đơn vị sản xuất xăng tại khu lọc dầu Balongan vào khoảng quý 3 năm nay thay vì trong tháng 6 như dự định ban đầu. 

Trong khi đó nhà nhập khẩu xăng lớn thứ hai châu Á là Petrolimex của Việt Nam đang tìm mua 230.000 tấn xăng giao trong khoảng tháng 5 - 6 sau khi đã bỏ qua các đợt chào thầu theo quý trong 3 quý liên tiếp. “Đợt chào thầu này có vẻ sẽ hỗ trợ cho thị trường xăng bởi khối lượng là rất lớn”, một nhà giao dịch tại Singapore nhận định.


Thanh Tùng
Theo Reuters, Bloomberg