1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá vé máy bay TPHCM - Hà Nội chót vót, cao nhất gần 3,6 triệu đồng/chiều

An Chi

(Dân trí) - Ngay sau khi đường bay TPHCM - Hà Nội được nối lại, giá vé máy bay luôn ở mức cao, cao nhất gần 3,6 triệu đồng/chiều. Thậm chí, một số ngày còn ghi nhận tình trạng hết vé sớm.

Theo khảo sát của Dân trí, trên website đặt vé của Vietnam Airline cho đường bay TPHCM - Hà Nội từ ngày 13/10 đến ngày 20/10, vé đã hết sạch. Ngày 21/10, vé cho đường bay chỉ còn ở hạng thương gia với giá cao chót vót gần 7.609.000 đồng đã bao gồm thuế, phí. Từ ngày 21/10 đến ngày 31/10, giá vé bay TPHCM - Hà Nội hạng phổ thông linh hoạt ở mức 3.583.000 đồng đã bao gồm thuế, phí.

Giá vé máy bay TPHCM - Hà Nội chót vót, cao nhất gần 3,6 triệu đồng/chiều - 1

Đường bay TPHCM - Hà Nội từ ngày 13/10 đến ngày 20/10 do Vietnam Airline khai thác đã hết sạch vé (Ảnh chụp màn hình).

Với đường bay Hà Nội - TPHCM do hãng Vietjet Air khai thác, giá vé ngày 17/10 dao động từ 2.650.000 đồng đến 3.210.000 đồng chưa bao gồm thuế, phí.

Bên cạnh Vietnam Airline, Vietjet Air, Bamboo Airways cũng khai thác đường bay Hà Nội - TPHCM với mức giá 3.060.000 đồng (ngày 15/10) đã bao gồm thuế phí. Còn một số ngày trong tháng 10, hãng này cũng ghi nhận tình trạng "cháy vé" sớm.

Tiếp theo là chặng TPHCM - Đà Nẵng do Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ cũng sôi động không kém. Từ ngày 13/10 cho đến ngày 15/10, chặng bay đã hết sạch vé. Nếu muốn tiếp tục bay, hành khách phải đợi đến ngày 16/10 và chi trả mức giá 2.483.000 đồng đã bao gồm thuế, phí cho hành trình.

Mới đây, Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung 7 ngày với người bay đến từ TPHCM khiến nhu cầu của người dân tăng cao. Cụ thể, hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ Y tế, thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Tuy nhiên, theo nhiều hành khách, giá vé máy bay đang đắt hơn so với thời điểm trước dịch Covid-19. Trả lời phản ánh trên, nhiều hãng hàng không cho rằng giá vé tăng cao trong thời điểm hiện nay là do trong giai đoạn thí điểm, các chuyến bay chỉ chở 50% số khách, cùng với đó, mỗi đường bay chỉ khai thác một chuyến/ngày.