1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Gia đình vợ chồng đại gia thủy sản miền Tây sắp nhận hơn 170 tỷ đồng cổ tức

Việt Đức

(Dân trí) - Minh Phú tiếp tục duy trì truyền thống trả cổ tức bằng tiền mặt ổn định với tỷ lệ 2.000 đồng/cổ phần trong năm nay.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) vừa công bố thông tin chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/12 tới để tiến hành chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Như vậy, tương ứng với mỗi cổ phần sở hữu, cổ đông công ty sẽ nhận 2.000 đồng; ngày chi trả dự kiến vào 30/12.

Với 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp thủy sản này chi ra để trả cổ tức cho cổ đông ước tính khoảng 300 tỷ đồng. Trong đó, gia đình Chủ tịch HĐQT Chu Thị Bình - Tổng giám đốc Lê Văn Quang nhận về số tiền lớn nhất.

Bà Chu Thị Bình là cổ đông cá nhân lớn nhất tại Minh Phú với 35 triệu cổ phiếu, tương đương 17,5% cổ phần công ty. Chồng bà Bình là ông Quang nắm giữ 32 triệu cổ phiếu công ty, khoảng 16,1% cổ phần doanh nghiệp.

Ngoài ra, cộng với số cổ phiếu thuộc sở hữu của các con và công ty riêng Đầu tư Long Phụng, gia đình ông bà chủ Minh Phú quản lý tổng cộng hơn 43% cổ phần công ty. Như vậy, số tiền cổ tức gia đình đại gia thủy sản nhận về trong đợt chia cổ tức sắp tới ước tính hơn 170 tỷ đồng.

Minh Phú là một trong những doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức ổn định trên sàn chứng khoán. Năm 2018, công ty này trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ lên tới 70%, con số rất cao so với mặt bằng chung của các công ty đại chúng. 

Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, doanh nghiệp này điều chỉnh tỷ lệ cổ tức lần lượt còn 15-20%. Còn với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm nay, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến lên tới 50-70% theo phương án đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Gia đình vợ chồng đại gia thủy sản miền Tây sắp nhận hơn 170 tỷ đồng cổ tức - 1

Một trại giống tôm của Minh Phú ở đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: MPC).

Minh Phú gắn liền với thương hiệu "vua tôm" trong ngành thủy sản Việt Nam với quy mô doanh thu đứng đầu trong nhóm các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tôm. Năm nay, công ty của vợ chồng bà Chu Thị Bình, ông Lê Văn Quang đặt chỉ tiêu doanh thu gần 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau 3/4 chặng đường, công ty vẫn còn cách xa kế hoạch kinh doanh năm trước tác động của dịch bệnh. Sau 9 tháng, Minh Phú đạt doanh số gần 8.900 tỷ đồng trong khi lợi nhuận ròng đạt 566 tỷ đồng.