1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

GDP chỉ đạt 3,1%, FDI giảm 40%

(Dân trí) - Tính chung quý I/2009, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước chỉ đạt 3,1%, trong khi cùng kỳ năm trước là 7,4%. FDI của cả nước cũng giảm 40%, chỉ đạt 6 tỷ USD.

GDP chỉ đạt 3,1%, FDI giảm 40%  - 1
Tăng trưởng GDP chậm lại do kinh tế thế giới khủng hoảng. 
 
Nguồn tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong con số tăng trưởng 3,1% GDP của cả nước, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,4% (cùng kỳ tăng 2,84%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,5% (cùng kỳ tăng 8,15%) và dịch vụ tăng 5,4% (cùng kỳ tăng 8,05%).
 
Như vậy, GDP quý I năm nay chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước.
 
Xét theo địa phương, TPHCM vừa công bố mức tăng trưởng GDP thấp nhất trong 10 năm qua. Tất cả các ngành và thành phần kinh tế tại thành phố này chịu ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, tổng sản phẩm trên địa bàn chỉ đạt 58.473 tỷ đồng (giá thực tế).
 
Bên cạnh đó, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, FDI cả nước đạt 6 tỷ USD, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I, cả nước có 93 dự án được cấp chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.171 triệu USD, bằng 28% về số dự án và 30% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2008.
 
Có 34 lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm là 3.844 triệu USD, bằng 31% về số dự án nhưng tăng 34% về vốn so với cùng kỳ năm trước.
 
Về thu hút vốn ODA, trong quý I có 3 chương trình, dự án ODA được ký kết thông qua Hiệp định với tổng trị giá 26,23 triệu USD. Trong đó vốn vay đạt 21 triệu USD và vốn viện trợ không hoàn lại đạt 5,23 triệu USD.
 
Cũng trong quý I, ước tổng giá trị giải ngân ODA đạt khoảng 198 triệu USD, trong đó vốn vay khoảng 153 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 45 triệu USD. Mức giải ngân của 3 tháng đầu năm đạt 5,7% so với kế hoạch giải ngân của cả năm 2009.
 
An Hạ