1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Gần 1 tấn vàng “Nhà nước” tiếp tục bán hết veo

(Dân trí) - Phiên đấu thầu vàng sáng nay có 8 ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đặt mua tới 25.900 lượng vàng từ Ngân hàng Nhà nước. Được biết, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ bán ra khoảng 10 tấn vàng.

Hơn 15,1 tấn vàng Nhà nước đã được cung ứng ra thị trường (ảnh minh họa).
Hơn 15,1 tấn vàng "Nhà nước" đã được cung ứng ra thị trường (ảnh minh họa).

Sáng nay 7/5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng lần thứ 14 với khối lượng chào bán 26.000 lượng.

Phiên đấu thầu vàng sáng nay thu hút 18 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. Giá sàn được Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho phiên sáng nay là 41,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thu gom của doanh nghiệp trên thị trường cùng thời điểm 50.000 đồng/lượng nhưng thấp hơn đến 200.000 đồng/lượng giá bán ra.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố mức giá sàn thì chỉ có 11 đơn vị bỏ phiếu tham gia phiên đấu thầu. Kết quả từ phiên đấu thầu cho thấy, 8 ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng đã trúng thầu 25.900 lượng vàng trong tổng số 26.000 lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào bán.

Cũng trong phiên sáng nay, giá trúng thầu thấp nhất là 41,57 triệu đồng/lượng, cao hơn mức giá sàn 70.000 đồng/lượng còn giá trúng thầu cao nhất là 41,63 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá trúng thấp nhất và cao nhất được duy trì ở mức 60.000 đồng/lượng.

Kể từ cuối tháng 3 đến nay, thông qua 14 phiên đấu thầu vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 392.900 lượng vàng, tương đương 15,11 tấn vàng quy chuẩn. Trong các phiên đấu thầu vàng, lực mua chính xuất phát từ các ngân hàng thương mại với mục tiêu là để bù đắp lại số vàng huy động của dân mà trước đây họ đã bán ra để lấy tiền đồng, nay phải mua để trả lại cho người gửi vàng trước thời điểm 30/6.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trong ngắn hạn, giá vàng trong nước và thế giới còn chênh lệnh do cung cầu vẫn chưa cân bằng, các ngân hàng thương mại mua được qua các phiên đấu thầu chủ yếu để dự trữ chi trả người gửi vàng. Với khối lượng vàng cần để đóng trạng thái của các đơn vị kinh doanh vàng là khoảng 20 tấn, Ngân hàng Nhà nước đã phải tổ chức liên tục các phiên đấu thấu, điều này đã tác động rất lớn đến thị trường vàng, đặc biệt là tâm lý của người dân, với tác động từ hai phía là nhu cầu tích lũy của dân cư và nhu cầu tất toán trạng thái vàng của một số tổ chức kinh doanh vàng.

Về trung và dài hạn, theo đánh giá từ Ngân hàng Nhà nước, khi giá vàng thế giới ổn định và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các phiên đấu thầu vàng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường, sau giai đoạn các ngân hàng thương mại thực hiện xong việc tất toán trạng thái vàng, thị trường vàng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ giảm.

Theo một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ bán ra khoảng 10 tấn vàng. Sau ngày 30/6, nếu thị trường còn nhu cầu, cơ quan này sẽ tiếp tục bán vàng ra, cho đến khi cung đã đáp ứng được cầu.

An Hạ