1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Gã khổng lồ" BP đồng ý chi trả số tiền kỷ lục đền bù vụ cháy giàn dầu vịnh Mexico

(Dân trí) - Giá cổ phiếu nhanh chóng nhảy vọt ngay sau khi Tập đoàn BP tuyên bố kế hoạch bồi hoàn vụ tràn dầu tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Vụ nổ
giàn dầu Deepwater Horizon năm 2010 - Ảnh: EPA

Vụ nổ giàn dầu Deepwater Horizon năm 2010 - Ảnh: EPA

BP tuyên bố sẽ thanh toán khoản bồi thường khổng lồ lên tới 18,7 tỷ USD cho Chính phủ Mỹ và 5 bang khác, bao gồm Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida và Texas nhằm hòa giải những cáo buộc sau vụ tràn dầu trên biển tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Các bang này kiện BP vì những thiệt hại nghiêm trọng tập đoàn này đã nhắm mắt làm ngơ sau khi vụ nổ giàn dầu Deepwater Horizon tại vịnh Mexico năm 2010, dựa trên Đạo luật Ô nhiễm do Dầu nêu rõ những cá nhân hoặc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu gây ra tổn thất đáng kể do tràn dầu.

Họ cũng yêu cầu tập đoàn phải bồi thường cho các cơ quan liên bang, địa phương vì nguồn sụt giảm đáng kể thuế thu nhập và chi phí dịch vụ công tác thu dọn tăng cao. Ngoài ra, tập đoàn BP cũng phải nộp khoản tiền phạt lên tới 5,5 tỷ USD do vi phạm Đạo luật Nước sạch, vượt qua cả số tiền phạt trước đó là 1 tỷ USD. 5 bang này sẽ nhận được toàn bộ chi phí kể trên sau khi tòa án tối cao thông qua thỏa thuận này.

Một chú
bồ nông bị ngâm trong dầu sau vụ nổ - Ảnh: Telegraph
 Một chú bồ nông bị ngâm trong dầu sau vụ nổ - Ảnh: Telegraph

Giám đốc cấp cao của BP, ông Bob Dudley phát biểu: “Đây là điều tất yếu để mang lại sự minh bạch và rõ ràng cho các bên liên quan. Thỏa thuận này sẽ giải quyết được một trong những vấn đề lớn nhất sau vụ tai nạn đáng tiếc, đồng thời giúp BP chú trọng tới vấn đề an toàn khi khai thác năng lượng thế giới cần để vận hành. Đối với nước Mỹ và vịnh Mexico nói riêng, thỏa thuận này cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể trong nhiều năm tới để phục hồi nguồn tài nguyên thiên nhiên và những di chứng của vụ tràn dầu”.

Tổng chi phí sẽ được trả cho Chính phủ Mỹ và năm bang có liên quan trong vòng 18 năm.

Tính tới nay, BP đã mất 43,8 tỷ đô la để đối mặt với thiệt hại về tài chính sau vụ nổ cướp đi sinh mạng của 11 công nhân, đồng thời gây ra vụ tràn dầu kinh hoàng ở vịnh Mexico. Hơn thế nữa, gã khổng lồ trong ngành năng lượng còn tiêu tốn 29 tỉ USD để dọn dẹp và bồi thường các chi phí.

Không chỉ có vậy, khoản phạt kỉ lục 18 tỷ USD còn cao hơn hẳn dự kiến của các chuyên gia, từ đó tăng tổng chi phí trước thuế trả cho vụ Deepwater Horizon tăng thêm 10 tỷ, lên tới 53,8 tỷ USD.

Một chú
bồ nông bị ngâm trong dầu sau vụ nổ - Ảnh: Telegraph
 Trước đó, vụ nổ này đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành du lịch và đánh bắt cá dọc bờ biển Louisiana do hàng nghìn tấn dầu chảy ra biển - Ảnh: Telegraph

Không những thế, BP cũng bị ảnh hưởng nặng nề do giá trị chứng khoán giảm còn một nửa chỉ vài tuần sau khi sự kiện xảy ra, đồng thời tập đoàn chịu chỉ trích nặng nề và khiến Chủ tịch BP Tony Hayward phải từ chức.

Trâm Phạm
Theo Telegraph

 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”