1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Doanh thu dầu của OPEC tụt dưới ngưỡng 1 nghìn tỷ USD

Doanh thu từ bán dầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) trong năm 2014 đã lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 1 nghìn tỷ USD kể từ năm 2010.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Theo hãng tin Bloomberg, đây được xem là dấu hiệu rõ nét nhất cho thấy ảnh hưởng kinh tế từ việc giá dầu giảm sâu đối với các quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên “vàng đen” dồi dào.

Báo cáo thống kê thường niên của OPEC công bố ngày 24/6 cho biết, 12 thành viên của khối này đạt doanh thu 964,6 tỷ USD từ bán dầu trong năm 2014, giảm 12,7% so với mức 1,1 nghìn tỷ USD đạt được trong năm 2013, đồng thời là mức thấp nhất kể từ năm 2010.

Cũng theo số liệu của OPEC, doanh thu từ dầu lửa của khối này đạt mức kỷ lục 1,2 nghìn tỷ vào năm 2012.

Saudi Arabia là nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu từ dầu lửa của các nước OPEC, với 285 tỷ USD. Tiếp đó là Các tiểu vương quốc Arab (UAE) đạt 107 tỷ USD.

Trong khi đó, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Iran giảm xuống còn 53,6 tỷ USD, thấp nhất từ năm 2005, do ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong phiên giao dịch ngày 24/6, giá dầu thế giới giảm.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giảm 0,74 USD/thùng, tương đương giảm 1,2%, còn 60,27 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu thô Brent giảm 0,96 USD/thùng, tương đương giảm 1,5%, còn 63,49 USD/thùng.

Từ đầu năm đến nay, giá dầu thô tại thị trường Mỹ đã tăng 13% do giới đầu tư tin rằng lượng dầu dư thừa trên toàn cầu sắp giảm xuống.
 
Theo Diệp Vũ
VnEconomy
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”