Doanh nghiệp tuần qua: Công ty liên quan cựu thứ trưởng gặp khủng hoảng

Ninh An

(Dân trí) - Loạt doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập đoàn Trung Quốc gặp mặt Thủ tướng; Công ty cổ phần Rạng Đông Holding lâm vào cảnh lao đao... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

Thủ tướng họp bàn với lãnh đạo Viettel, Vietcombank, EVN

Sáng 27/2, tại Trụ sở Chính phủ diễn ra hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước nhằm bàn nhiệm vụ, giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tại hội nghị, hàng loạt ý kiến được ông Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel), Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)... chia sẻ. Phần lớn ý kiến nói về kế hoạch của doanh nghiệp để đóng góp vào mục tiêu GDP tăng 8%. 

Doanh nghiệp tuần qua: Công ty liên quan cựu thứ trưởng gặp khủng hoảng - 1

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel (Ảnh: VGP).

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), cũng đề xuất cần có ưu đãi thuế phù hợp dành cho các doanh nghiệp có tiềm năng trở thành trụ cột trong chuỗi cung ứng của các ngành kinh tế chủ chốt tại Việt Nam.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các doanh nghiệp Nhà nước, được Nhà nước giao vốn thì phải xoay xở thế nào để góp phần tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng cho biết, sau hội nghị này sẽ có chỉ tiêu giao cho từng doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa kiến nghị lên Thủ tướng

Chiều 27/2, tại trụ sở Chính phủ diễn ra hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV) với chủ đề Nhà nước kiến tạo, DNNVV Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam, kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định giảm thuế cho toàn bộ khối DNNVV để nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ tái đầu tư vào sản xuất, kinh doanh...

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT T&T Group, cho biết hiện nay DNNVV rất cần về vốn, quản lý yếu, không có tài sản bảo đảm, ý tưởng hay nhưng chưa đủ năng lực lập kế hoạch kinh doanh, vai trò của ngân hàng là đồng hành, không chỉ là cấp tín dụng mà còn tư vấn.

Doanh nghiệp tuần qua: Công ty liên quan cựu thứ trưởng gặp khủng hoảng - 2

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT T&T Group, chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: VGP).

Khi cho vay đối với các DNNVV sẽ có rủi ro, vì vậy ông Hiển kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho cơ chế, cho phạm vi mức độ có rủi ro cho DNNVV miễn là không được tiêu cực, có cơ chế để cán bộ ngân hàng triển khai cho vay.

Thủ tướng đề nghị Huawei, BYD… chọn Việt Nam làm cứ điểm

Ngày 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ cho rằng với quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam đứng trước cơ hội mới chưa từng có, đặc biệt là phát triển xanh, kinh tế số, các dự án của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam không ngừng tăng về số lượng và chất lượng.

Các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia hội nghị hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tập đoàn ô tô Chery, BYD, Geely, Tập đoàn ắc quy Thiên Năng, Tập đoàn lốp xe Sailun, Tập đoàn TCL, Tập đoàn Goertek, Tập đoàn Huawei, Tập đoàn ZTE, Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, Xây dựng Trung Quốc, Xây dựng giao thông Trung Quốc, Thái Bình Dương, Thương mại máy bay Trung Quốc (COMAC), Xây dựng năng lượng Trung Quốc, Power China, Hoa Điện, Ngân hàng Bank of China (BOC), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc.

Doanh nghiệp tuần qua: Công ty liên quan cựu thứ trưởng gặp khủng hoảng - 3

Thủ tướng và các đại biểu tại tọa đàm (Ảnh: VGP).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc lấy Việt Nam làm cứ điểm sản xuất kinh doanh, góp phần cùng Việt Nam phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nhanh nhưng bền vững, cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh là tích cực làm an sinh xã hội.

Công ty liên quan cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa khó khăn chồng chất

Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) vừa có báo cáo giải trình về việc chậm nộp báo cáo quản trị công ty năm 2024 và báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2024.

Công ty cho biết từ nửa cuối năm 2024 đến nay, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn dẫn đến bị nhảy nhóm nợ xấu trên hệ thống tín dụng quốc gia. Các công ty con, công ty thành viên cũng gặp khó khăn.

Các công ty con, công ty thành viên và công ty mẹ (Rạng Đông) đều tạm ngừng hoạt động, đa số nhân viên nghỉ việc dẫn đến không cung cấp được số liệu để tổng hợp và lập BCTC, báo cáo tình hình quản trị công ty đúng hạn.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024 với công ty chính thức thanh lý hợp đồng, không tiếp tục kiểm toán cho công ty.

Ngoài ra, 5 thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) trong đó có Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam có đơn từ nhiệm. Ông Lam là em trai của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Bà Thoa bị khởi tố, truy nã từ tháng 7/2020 để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".