1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đình chỉ hai sếp Chi cục hải quan ở Điện Biên vì “làm luật” tiền triệu ở cửa khẩu

(Dân trí) - Liên quan đến bài phản ánh mới đây của báo chí về việc cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên) vòi vĩnh, làm luật tiền triệu đối với mỗi xe chở hàng thông quan qua cửa khẩu, Tổng cục Hải quan đã đình chỉ chức vụ 2 lãnh đạo và một công chức viên.

Cụ thể, ông Nguyễn Minh - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang; ông Vũ Nguyên Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang; ông Phan Văn Huyền - công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đều bị tạm đình chỉ chức vụ để thực hiện thẩm tra xác minh nội dung báo chí nêu.

Đình chỉ hai sếp Chi cục hải quan ở Điện Biên vì “làm luật” tiền triệu ở cửa khẩu - 1

Hình ảnh bị tố là cán bộ hải quan nhận tiền của doanh nghiệp (ảnh cắt từ Clip)

Tổng cục Hải quan khẳng định: Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, cầu thị và quan điểm không bao che, xử lý nghiêm vi phạm.

Trước đó, báo Tiền Phong có bài phản ánh về “Làm luật ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang” trong ngày 21/11, trong đó nêu rõ người dân, doanh nghiệp muốn muốn đưa hàng hóa qua biên giới sang Lào, mỗi chuyến xe, chủ hàng phải “làm luật” hàng triệu đồng cho lực lượng hải quan.

Việc bôi trơn tiền này còn diễn ra ngang nhiên và được cho là có sự tham gia của cả Chi cục trưởng, chi cục phó và hải quan viên tham dự thông qua hành vi gặp gỡ, hướng dẫn trực tiếp tiểu thương của các cán bộ, lãnh đạo hải quan.

Theo phản ánh, sau khi liên lạc được với hai lãnh đạo Chi cục Hải quan Tây Trang, tiểu thương phải đem tiền nộp từng xe cho cán bộ hải quan phụ trách thuế là Phan Văn Huyền. 

Đáng nói, tại phòng của ông Huyền, còn được trang bị cả máy đếm tiền, trong video clip phản ánh hải quan làm luật, mỗi chiếc xe chuyển hàng hải quan yêu cầu nộp từ 5 đến 12 triệu đồng tiền bôi trơn, chỉ đến khi có tiền này, hàng mới được thông quan nhanh chóng.

Việc hải quan nhũng nhiễu, làm tiền doanh nghiệp không phải hiện tượng hiếm, ngay tại Hà Nội và Hải Phòng - cửa khẩu biển lớn nhất miền Bắc, năm 2017 và 2018 báo chí và người dân cũng phản ánh hải quan làm luật, thu tiền bôi trơn mới cho bốc dỡ, thông quan hàng.

Vụ việc sau đó bị Tổng cục Hải quan xử lý, cách chức và thuyên chuyển công tác nhiều vị trí của lãnh đạo chi cục và nhân viên hải quan.

Hiện sự việc làm luật, bôi trơn của Chi cục cửa khẩu Tây Trang, Hải quan Điện Biên tiếp tục được Tổng cục Hải quan xử lý, báo Dân Trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

An Linh