1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phát hành khống sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng:

Đình chỉ chức vụ giám đốc SHB Khánh Hòa

(Dân trí) - Ban giám đốc SHB đã có quyết định đình chỉ đình chức vụ Giám đốc SHB chi nhánh Khánh Hòa cùng các nhân viên liên quan quanh vụ tự ý phát hành khống sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết: Hiện SHB đã đình chỉ chức vụ của Giám đốc SHB Khánh Hòa cùng các nhân viên liên quan, cử người thay thế và đảm bảo hoạt động bình thường ở chi nhánh này. Bên cạnh đó, SHB tiếp tục cảnh báo nghiêm khắc trong toàn hệ thống về việc tiếp xúc với khách hàng, thẩm định nguồn vốn và tiến hành giao dịch.
 
Quyết định này đưa ra sau khi SHB thực hiện đình chỉ công tác đối với 2 nhân viên liên quan trực tiếp đến vụ phát hành sổ tiết kiệm khống 50 tỷ đồng (kiểm soát viên Chu Thị Hằng Nga và Phó trưởng phòng kế toán tài chính Nguyễn Thị Trúc Kiều), đồng thời cắt tài khoản chấm dứt quyền truy cập vào hệ thống corebanking của SHB đối với hai người này.
 
Liên quan đến thủ đoạn mời gạ gửi số tiền 10.000 tỷ đồng với lãi suất thấp của khách hàng Vũ Văn Lai, SHB nhìn nhận đây không phải là hành vi lừa đảo mới trong hoạt động của ngành ngân hàng.
 
“Từ năm 2008, tôi và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đỗ Quang Hiển đã từng gặp nhiều người chào mời có khoản tiền lớn, từ nước ngoài gửi về, hợp tác làm ăn với nước ngoài… muốn được gửi tiết kiệm tại SHB do chưa có nhu cầu đầu tư, sử dụng. Tuy nhiên chúng tôi tuyệt đối không tin lại có những khoản tiền mặt lớn cỡ 500 tỷ, 1.000 tỷ hay cả 10.000 tỷ đồng như thế…”, ông Lê nói.
 
Do đó, khi ông Trương Ngọc Nguyên, Giám đốc SHB Khánh Hòa báo cáo ra hội sở và Tổng giám đốc đã có chỉ đạo không được tiếp xúc đối tượng này vì nguồn tiền gửi này được nhìn nhận là không có thật, lừa đảo. Còn về động cơ của việc các nhân viên chi nhánh vẫn tiếp cận với nguồn này, theo ông Lê, cần được cơ quan điều tra làm rõ.
 
An Hạ