1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Diễn biến mới vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện đòi bồi thường trăm triệu USD

Chủ tịch HĐQT Tân Tạo cho biết Tòa án Liên bang Mỹ sẽ bắt đầu xem xét vụ kiện Công ty Quốc Linh và 2 cá nhân liên quan vào tháng 2 tới.

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa công bố thông tin về việc bà Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas) - Chủ tịch HĐQT thông báo tòa án Mỹ đang bắt đầu xem xét vụ kiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh và cá nhân ông Trần Quang Quốc, bà Huỳnh Thị Cẩm Linh là chủ doanh nghiệp này.

Chủ tịch Tân Tạo cho biết đã kiện công ty Quốc Linh và 2 cá nhân nói trên để đòi bồi thường thiệt hại 250 triệu USD do giả mạo để buộc Tân Tạo mở thủ tục phá sản. Bà Yến cho biết Tổ chức Nghiệp vụ hợp pháp Quốc tế đã thực hiện hoàn tất việc tống đạt hồ sơ kiện và vào tháng 2 tới, Tòa án Liên bang Mỹ bắt đầu xem xét vụ kiện.

Trước đó, vào tháng 10/2022, Tân Tạo công bố thông tin Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến (quốc tịch Mỹ) đã nộp đơn tại Tòa án Liên bang Mỹ khởi kiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh (sau đây gọi tắt là Công ty Quốc Linh), cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh là chủ Công ty Quốc Linh về hai nội dung.

Diễn biến mới vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện đòi bồi thường trăm triệu USD - 1

Mang quốc tịch Mỹ, bà Đặng Thị Hoàng Yến quyết định kiện Công ty Quốc Linh lên Tòa án Liên bang Mỹ (Ảnh: ITA).

Phía bà Yến cho rằng Công ty Quốc Linh đã cố tình lừa đảo với các bằng chứng giả mạo, mặc dù hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ kinh tế nào với Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nhưng cố tình móc nối để buộc Tân Tạo phải mở thủ tục phá sản khiến  giá cổ phiếu ITA bị sụt giảm nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty Tân Tạo, gây ra thiệt hại rất lớn về tiền của, vật chất và tinh thần.

Thời điểm đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến cho biết số tiền đòi bồi thường cho riêng cá nhân bị thiệt hại trực tiếp tương đương 28 triệu USD (gần 670 tỷ đồng). Song song đó, bà Yến còn đòi Công ty Quốc Linh bồi thường 300 triệu USD (hơn 7.100 tỷ đồng) với lý do "cố tình gây thiệt hại để phá hoại Tân Tạo và chủ tịch, nhà sáng lập".

Trong vụ việc này, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh năm 2011 khởi kiện Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Việt Nam (VietNam Land). Tổng giám đốc công ty Vietnam Land đã bỏ trốn sau khi móc nối với các nhà thầu, kê khống khối lượng lên nhiều lần. Ông này là chồng cũ của bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Phía Tân Tạo cho biết vào tháng 9/2020, bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa yêu cầu công ty Tân Tạo phải liên đới với Vietnam Land trả nợ cho Quốc Linh số tiền 28 tỷ đồng do Tổng giám đốc Vietnam Land là chồng cũ của chủ tịch Tân Tạo. Tháng 1/2021, TAND tỉnh Long An tuyên bản án phúc thẩm với nội dung giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa.

Do đó, vào tháng 2/2021, Tân Tạo đã có đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm gửi TAND cấp cao tại TPHCM. Tháng 1/2022, công ty tiếp tục gửi công văn đến tòa án cấp cao, nhắc lại đơn đề nghị giám đốc thẩm nhưng cho biết đến nay vẫn chưa được trả lời chính thức.

Phía Tân Tạo cho rằng tổng tài sản của doanh nghiệp hơn 13.000 tỷ đồng nhưng lại bị buộc phải công bố phá sản vì một khoản giả mạo chiếm 0,2% tổng giá trị tài sản là "vô lý đến kinh ngạc".

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu ITA hiện có giá 4.110 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp còn hơn 3.800 tỷ đồng.

 Theo Việt Đức

Fica.vn

Theo fica.vn