1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đầu tư nước ngoài kỳ vọng vào thị trường viễn thông Việt Nam

(Dân trí) - Dự báo, đến cuối năm 2010, Việt Nam sẽ có 52 triệu thuê bao điện thoại, trong đó khoảng 70% là thuê bao di động, cao gấp 3 lần so với hiện nay. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia nước ngoài, thị trường thông tin di động Việt Nam đang cất cánh.

Sự phát triển của thị trường thông tin di động Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp viễn thông quốc tế. 5 năm qua, thị trường viễn thông Việt Nam đã chứng kiến sự “bùng nổ” của thông tin di động. Hiện Việt Nam có 18 triệu thuê bao điện thoại, trong đó có 11 triệu thuê bao di động.

 

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, ổn định cộng với tốc độ phát triển như hiện nay của viễn thông Việt Nam và sự lớn mạnh của các nhà khai thác di động trong nước, bên cạnh đó là việc mở cửa thị trường viễn thông, trong thời gian tới thị trường thông tin di động của Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

 

Tiềm năng phát triển của thị trường di động của Việt Nam là rất lớn, bằng chứng là năm 2003, số thuê bao di động của Việt Nam mới đạt 2,7 triệu thuê bao, 2 năm sau (năm 2005), con số đó đã là 8,7 triệu thuê bao.

    

Nhiều chuyên gia phân tích thị trường thống nhất đưa ra con số dự báo rằng, đến cuối năm 2010, Việt Nam sẽ có tới 52 triệu thuê bao điện thoại, trong đó có tới 70% là điện thoại di động tương đương 36 triệu thuê bao, cao gấp 3 lần hiện nay.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của RJB Consultants, mặc dù có tốc độ phát triển viễn thông khá nhanh nhưng mật độ điện thoại của Việt Nam vẫn thấp so với thế giới.

 

Đại diện Telenor tại Việt Nam cho biết, Telenor rất quan tâm và theo dõi sát sao sự tăng trưởng của thị trường thông tin di động của Việt Nam. Telenor mong muốn là đối tác lâu dài của Việt Nam và khẳng định sẽ đầu tư vào Việt Nam khi thị trường thực sự mở cửa.

 

Đại diện của Tập đoàn Siemens tại Việt Nam nhấn mạnh, Siemens kỳ vọng vào sự phát triển của thị trường Việt Nam. Hiện tại Siemens đang tiến hành nghiên cứu sâu hơn về thị trường thông tin di động Việt Nam nhằm đưa ra những chiến lược đầu tư hiệu quả tại thị trường này.

 

Acatel nhận định, các dịch vụ băng rộng dù là cố định hay di động đều là những xu hướng công nghệ không thể thay đổi trên toàn thế giới. Với tốc độ tăng trưởng của viễn thông, thông tin di động như hiện nay, Việt Nam sẽ là một thị trường đầy tiềm năng để phát triển dịch vụ di động băng rộng. Công nghệ này sẽ cho phép Việt Nam đạt được những bước tiến nhảy vọt trong viễn thông.

 

Hiện, một số nhà khai thác di động của Việt Nam như MobiFone, Vinaphone cũng đang tiến hành thử nghiệm công nghệ GPRS, công nghệ EDGE trên mạng GSM. Đây sẽ là bước đệm để các nhà khai thác di động tiến tới công nghệ 3G vào năm 2007. Hiện tại, Chính phủ cũng đã cho phép một số doanh nghiệp trong đó có VNPT được thử nghiệm công nghệ Wimax. Tuy nhiên, những ứng dụng của công nghệ này vẫn là tương lai bởi Wimax là công nghệ mới không chỉ với Việt Nam mà còn với thế giới.

 

Theo dự báo của các chuyên gia thế giới, dịch vụ di động băng rộng sẽ là một xu hướng phát triển tất yếu. Đồng thời, sẽ có xu hướng hội tụ giữa thoại và cố định để cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng. 

Bảo Trung