1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Dầu thô giảm xuống dưới 60 USD/thùng

Hôm nay (21/10), giá dầu thô trên các thị trường giao dịch thế giới lại tiếp tục giảm xuống. Theo kết quả phiên giao dịch đầu giờ chiều nay, giá dầu đã hạ xuống dưới mức 60 USD/thùng.

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 tại thị trường New York là 59,90 USD/thùng, giảm 12 cent, trước đó có lúc giá dầu được chào bán ở mức 59,65 USD/thùng. Hôm qua (20/10), giá dầu có lúc đã hạ xuống 59,32 USD/thùng trước khi đạt mức 60,02 USD/thùng, giảm đến 2,5 USD.

 

Giá dầu Brent tại thị trường London cũng giảm đến 23 cent so với phiên giao dịch trước đó, xuống còn 57,68 USD/thùng.

 

Đây là đợt giảm thứ 4 liên tiếp và cũng là mức giá thấp nhất kể từ 3/8 tới đây, nghĩa là mức thấp nhất sau khi hai cơn đại cuồng phong Katrina và Rita hoành hành và tàn phá một số cơ sở khai thác và lọc dầu ở Vịnh Mexico và bang Texas.

 

Theo các nhà phân tích, giá dầu có xu thế giảm mạnh kể từ khi mối lo ngại về cơn bão nhiệt đới Wilma trong tuần qua không còn. Bên cạnh đó, những thông tin mới mẻ và đầy triển vọng về lượng xăng dầu dự trữ mà Chính phủ Mỹ vừa công bố hôm qua cũng khiến cho thị trường giao dịch dầu lắng dịu.

 

Như vậy, tạm thời những lo ngại về nguồn cung trong mùa đông này đã được giải tỏa. Trong khi đó, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) vừa cho biết, sẵn sàng cung cấp thêm dầu từ các kho dự trữ dầu chiến lược của các nước thành viên trong trường hợp nguồn cung của thị trường dầu hỏa thế giới bị thiếu hụt.

 

VnEconomy (Theo AP)