Doanh nghiệp tuần qua:
Đại gia đi tu phát ngôn "sốc"; phó chủ tịch TPBank từ nhiệm nhiều vị trí
(Dân trí) - Loạt biến động nhân sự cấp cao từ chủ tịch HĐQT Bamboo Capital đến phó chủ tịch HĐQT TPBank là những thông tin đáng chú ý tuần qua.
Chủ tịch Bamboo Capital qua đời đột ngột
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) báo tin ông Kou Kok Yiow (Chris) - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - đột ngột qua đời vào ngày 8/3 do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 63 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại Singapore.
Bamboo Capital cho biết ông Kou Kok Yiow đã đồng hành cùng tập đoàn từ ngày đầu thành lập, từng đảm nhiệm các vị trí cố vấn, Thành viên Ban kiểm soát.
Ông Kou Kok Yiow được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital từ ngày 27/4/2024, thay ông Nguyễn Hồ Nam.
Sau đó, Tập đoàn Bamboo Capital đã bầu ông Tan Bo Quan , Andy giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thay ông Kou Kok Yiow qua đời do nhồi máu cơ tim.
Theo tài liệu, doanh nghiệp giới thiệu ông Tan Bo Quan, Andy tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông và Báo chí tại trường Đại học Quốc gia Singapore. Ông gia nhập công ty từ năm 2016 với vai trò Giám đốc dự án.
Đại gia đi tu nói về làm thép và bất động sản
Sáng 18/3, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hoa Sen - cho biết từ năm 2020, tập đoàn đã định hướng phải đầu tư tổ hợp thép, lò cao, thép cán nóng Cà Ná để vươn lên, bứt phá. Tuy nhiên, doanh nghiệp "bị chơi xấu" nên không thể làm dự án này. Nhưng ông Vũ thừa nhận may mắn vì không làm dự án này trong bối cảnh tỷ giá chênh lệch quá lớn, tình hình bảo hộ của các nước, việc xuất khẩu gặp khó khăn, công suất lớn không thể tiêu thụ.
Trong cuộc họp với cổ đông, ông Lê Phước Vũ cũng đề cập đến việc thực hiện dự án khu đô thị 600-700ha. Nhưng ông Vũ khẳng định "không dại" như các tập đoàn bất động sản khi pháp lý chưa có, đi lấy tiền của dân và không giao nhà.
Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng định hướng ngân sách 5.000 tỷ đồng đầu tư bất động sản. Theo cập nhật từ Chủ tịch Hoa Sen, dù ngân sách 5.000 tỷ đồng nhưng công ty mới chỉ đầu tư vài trăm tỷ đồng.

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hoa Sen (Ảnh: HSG).
Ông Đỗ Anh Tú từ nhiệm Thành viên HĐQT TPBank và Chứng khoán Tiên Phong
Sáng 21/3, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán: TPB) công bố thông tin về việc đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Đỗ Anh Tú. Ông Tú xin từ nhiệm làm Thành viên HĐQT TPBank theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 20/3.
Cũng trong ngày 20/3, HĐQT của ngân hàng đã ban hành nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Đỗ Anh Tú.
Cùng ngày 21/3, Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã chứng khoán: ORS) có công bố thông tin về việc ngày 20/3 nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đỗ Anh Tú.

Ông Đỗ Anh Tú (Ảnh: Diana).
Trong đơn được viết ngày 18/3, ông Tú nêu từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ông đề nghị kể từ ngày này sẽ từ bỏ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT theo quy định. Đồng thời, ông cam kết không can thiệp, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các nội dung này.
Ông Đỗ Anh Tú là em trai ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT TPBank. Ở TPBank, ông Tú hiện là Phó chủ tịch HĐQT.
Doanh nghiệp tư nhân hào hứng trước thông điệp của Tổng Bí thư
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng".
Kinh tế tư nhân phải là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, có trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tham gia xây dựng xã hội văn minh, hiện đại và góp phần xây dựng một Việt Nam năng động và hội nhập quốc tế.
Doanh nghiệp tư nhân rất hào hứng và phấn khởi trước những định hướng cải cách thể chế, mở rộng cơ hội đầu tư, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và giải phóng nguồn lực để doanh nghiệp tư nhân thực sự trở thành động lực chính của nền kinh tế.
Techcombank lập công ty bảo hiểm nhân thọ
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán: TCB) vừa thông qua nghị quyết góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương (TCLife) với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng.
Theo nghị quyết, Techcombank sẽ rót 1.040 tỷ đồng vào TCLife để nắm 80% vốn điều lệ. Phần còn lại là của các đối tác. Trụ sở chính của công ty dự kiến đặt tại Hà Nội.
Trong năm đầu tiên công ty bảo hiểm hoạt động, Techcombank dự kiến ghi nhận khoản lỗ 1.040 tỷ đồng. Năm thứ 2, ngân hàng này ước tính lỗ thêm 69 tỷ đồng. Từ năm thứ 3, công ty bảo hiểm dự kiến ghi nhận mức lãi 605 tỷ đồng, năm thứ 4 là 357 tỷ đồng, năm thứ 5 là 597 tỷ đồng và năm thứ 6 là 845 tỷ đồng.
Công ty của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng
Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ FGF (nay là Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future - GF) trong tháng 2 đã tăng vốn 2 lần liên tiếp.
Cụ thể, trong công bố thay đổi ngày 7/2, công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng, sau đó đến ngày 21/2, tiếp tục tăng lên 2.000 tỷ đồng, gấp 10 lần chỉ sau hơn 7 tháng thành lập. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn góp cụ thể không được công bố.