1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Công ty địa ốc nữ tỷ phú Vietjet tăng vốn gần 300 lần: Lỗi tại "đánh máy"?

(Dân trí) - Mới đây, báo chí đưa thông tin về việc Công ty TNHH Địa ốc Phú Long bất ngờ tăng vốn "khủng khiếp" từ 700 tỷ lên đến 200.000 tỷ đồng. Tuy nhiên ngay sau đó, phần công bố các lần điều chỉnh vốn điều lệ trên website của công ty đã được chỉnh lại chỉ còn… 2.000 tỷ đồng.

Khu biệt thự Splendora - Dự án địa ốc Long Phú vừa mua lại 50% vốn...
Khu biệt thự Splendora - Dự án địa ốc Long Phú vừa mua lại 50% vốn...

Cùng với việc trở thành cổ đông lớn của liên danh An Khánh JVC - chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh Splendora, Công ty địa ốc Long Phú đã tiến hành tăng vốn điều lệ.

Điều đáng chú ý mức tăng vốn "khủng" được thông báo trên website của Công ty Long Phú đó là từ 700 tỷ "vọt" lên tận 200.000 tỷ đồng, tức tăng tới 286 lần. Ngay sau đó, nhiều tờ báo đã đăng thông tin này và cho rằng đây là con số "gây sốc".

Tuy nhiên chỉ ít thời gian sau khi báo chí đăng tải, địa ốc Phú Long đã "âm thầm" thay đổi lại con số, thay vào đó lần điều chỉnh tăng vốn thứ 4 diễn ra hồi tháng 12/2017 từ 700 tỷ đồng lên thành 2.000 tỷ đồng. Nhiều nhận định cho rằng, có thể đây là sơ suất chỉnh tả do người đánh máy.

Ảnh chụp màn hình webstie công ty Phú Long sau khi thay đổi lần điều chính tăng vốn thứ 4.
Ảnh chụp màn hình webstie công ty Phú Long sau khi thay đổi lần điều chính tăng vốn thứ 4.

Địa ốc Phú Long vốn là công ty thuộc Tập đoàn Sovico (do tỷ phú Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT). Công ty này mới đây đã hoàn tất thương vụ mua 50% vốn dự án Splendora. Đây là dự án của An Khánh JVC, một công ty liên doanh giữa Vinaconex và Posco E&C (Hàn Quốc).

Với thương vụ này, công ty địa ốc thuộc Tập đoàn Sovico của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đánh dấu sự xuất hiện trên thị trường Hà Nội. Trước đó, Địa ốc Phú Long đầu tư nhiều dự án tại TP.HCM tuy nhiên chưa tham gia bất kỳ dự án nào tại Hà Nội.

Dự án khu đô thị mới Splendora - Bắc An Khánh là một trong những dự án quy mô lớn nhất được quy hoạch và đầu tư tại phía Tây Thủ đô Hà Nội, với tổng diện tích lên tới hơn 264ha nằm trên địa bàn các xã An Khánh, Lại Yên, Song Phương, Vân Canh, Hà Nội.

Dự án được cấp chứng nhận đầu tư vào 8/12/2006. Chủ đầu tư là Liên doanh Công ty TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) gồm 2 pháp nhân là Tổng Công ty Vinaconex và Công ty Xây dựng Posco E&C (Hàn Quốc) mỗi bên nắm 50%, tổng mức đầu tư được công bố thời điểm đó là 2,57 tỷ USD.

Nguyễn Khánh

Công ty địa ốc nữ tỷ phú Vietjet tăng vốn gần 300 lần: Lỗi tại "đánh máy"? - 3