1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Có hay không việc Cục Hàng không yêu cầu bổ sung hồ sơ thành lập Hãng hàng không "Bamboo Airways?

(Dân trí) - Vừa qua, một nguồn tin của Dân trí cho biết, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Hãng hàng không Tre Việt bổ sung hồ sơ cấp phép vì lý do chưa hợp lệ. Tuy nhiên, một văn bản mới của Cục này lại nêu, không có chuyện Cục trả lại hồ sơ. Thực hư của việc này như thế nào?

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

Trước đó, thông tin trên báo chí cho hay, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Hãng hàng không Tre Việt bổ sung hồ sơ cấp phép vì lý do chưa hợp lệ. Đây cũng là việc thường thấy với nhiều doanh nghiệp khi lần đầu nộp hồ sơ cấp phép thành lập hãng hàng không mới do hồ sơ có nhiều thủ tục, giấy tờ mà không phải đơn vị nào cũng đáp ứng ngay từ đầu.

Tuy nhiên,Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản cho biết, không có việc Cục này trả lại hồ sơ Hãng hàng không Tre Việt vì lý do "chưa hợp lệ” trên báo chí.

Tại văn bản này, Cục Hàng không khẳng định không trả lời cũng như không có bất kỳ công văn nào trả lời báo chí nói chung về việc “yêu cầu Hãng hàng không Tre Việt bổ sung hồ sơ cấp phép".

Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, hiện Cục này mới chỉ tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, chưa có đánh giá hồ sơ, nên hoàn toàn không có việc trả lại hồ sơ của Hãng hàng không Tre Việt.

Mặc dù vậy, ngày 15/6, thông tin từ một cán bộ lãnh đạo của Cục Hàng không Việt Nam lại cho rằng, việc Cục này có yêu cầu Hãng hàng không Tre Việt bổ sung hồ sơ là đúng và Cục này sẽ rút lại văn bản trên.

Do sự bất nhất như trên của Cục Hàng không, dư luận đề nghị Cục này có thông tin chính thức cuối cùng cho việc này: Có hay không việc Cục này yêu cầu bổ sung hồ sơ thành lập Hãng hàng không Tre Việt?

Trước đó, vào cuối tháng 5 vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc quyết định thành lập công ty con với tên gọi Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Viet Bamboo Airlines), có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, là công ty sở hữu đối với hãng hàng không với tên thương mại là Bamboo Airways.

Đây là công ty 100% vốn của FLC, do Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC - ông Đặng Tất Thắng - làm Tổng Giám đốc.

Thông tin chính thức từ FLC cho biết, Bamboo Airways hướng tới khai thác các tuyến bay thẳng từ quốc tế tới các điểm du lịch Việt Nam, bao gồm các địa phương có dự án của FLC, như Quy Nhơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Quốc, Nha Trang… Bên cạnh đó là các đường bay trong nước, kết nối các điểm du lịch như đường bay Thanh Hóa - Quy Nhơn, Thanh Hóa - Phú Quốc, Thanh Hóa - Nha trang, Hải Phòng - Quy Nhơn....

Đầu tháng 6/2017 vừa qua, trả lời Reuters bên lề roadshow của FLC tổ chức tại Singapore, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC - cho biết, FLC cũng đang làm việc với Airbus về việc mua và thuê máy bay, và dự kiến trong năm 2018, Bamboo Airways sẽ có một đội bay gồm khoảng 7 máy bay, với chuyến bay đầu tiên được kỳ vọng sẽ diễn ra vào cùng năm.

Phương Dung