1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cổ đông lớn nhất bán hết cổ phần tại Credit Suisse

Hạnh Vũ

(Dân trí) - Tháng trước, Credit Suisse báo cáo khoản lỗ 7,7 tỷ USD trong năm 2022 và dự kiến năm nay sẽ tiếp tục thua lỗ đáng kể.

Theo Financial Times, Harris Associates đã bán toàn bộ cổ phần của mình tại ngân hàng Credit Suisse. Đây là cổ đông lớn nhất trong nhiều năm của ngân hàng này. Nguyên nhân được cho là đến từ việc Harris Associates đã mất kiên nhẫn với chiến lược của Credit Suisse trong bối cảnh thua lỗ dai dẳng và mất khách hàng.

David Herro - Giám đốc đầu tư chứng khoán quốc tế tại Harris Associates, cho biết Harris Associates đã giảm tỷ lệ nắm giữ từ 10% vào tháng 8 năm ngoái xuống còn 5% vào tháng 1 năm nay.

Vị giám đốc cũng nhắm đến khoản tiền 120 tỷ USD mà các khách hàng của Credit Suisse đã rút ồ ạt trong 3 tháng cuối năm ngoái, đặc biệt là sau khi tin đồn về tình hình tài chính của ngân hàng này lan rộng. "Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn khác để đầu tư", Herro nói thêm.

Hiện tại, Harris Associates vẫn sở hữu cổ phần tại một số tổ chức tài chính châu Âu, bao gồm ngân hàng Lloyds, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Julius Baer và công ty bảo hiểm Allianz của Đức.

Herro không cho rằng đợt tái cấu trúc mới nhất của Credit Suisse, bao gồm tách khỏi mảng ngân hàng đầu tư và tăng cường hoạt động kinh doanh quản lý tài sản, có thể giúp xoay chuyển tình thế.

Cổ đông lớn nhất bán hết cổ phần tại Credit Suisse - 1

David Herro - giám đốc đầu tư chứng khoán quốc tế tại Harris Associates (Ảnh: Bloomberg).

Đặc biệt, Harris Associates bày tỏ sự thất vọng bởi chi phí và sự thiếu minh bạch trong các thỏa thuận của Credit Suisse. Ông Herro cho biết: "Chúng tôi cảm thấy kế hoạch tái cấu trúc, mặc dù là mục đích cao cả nhưng lại cồng kềnh và tốn kém hơn nhiều so với dự kiến về việc đốt tiền mặt. Chúng tôi cũng không hài lòng với những gì mình nhận được về số tiền thu được từ việc bán các sản phẩm chứng khoán hóa".

Về phần mình, Credit Suisse phản hồi: "Chúng tôi có mục tiêu chiến lược rõ ràng và đang tập trung cao độ vào việc thực hiện thành công kế hoạch của mình cũng như tiến tới những mục tiêu đảm bảo Credit Suisse mới mang lại giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan".

Tháng trước, Credit Suisse báo cáo khoản lỗ lên tới 7,7 tỷ USD trong năm 2022 - khoản lỗ hàng năm thứ hai liên tiếp và lớn nhất của ngân hàng này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó, ngân hàng này dự kiến năm nay sẽ tiếp tục thua lỗ đáng kể.

Giữa tuần trước, cổ phiếu của Credit Suisse đã chạm mức thấp nhất mọi thời đại. Giá cổ phiếu đã giảm 77% trong 2 năm qua và mất tới 95% giá trị kể từ mùa hè năm 2007 sau nhiều năm thua lỗ và vướng phải bê bối.

Theo một hồ sơ, Harris Associates mua cổ phiếu của Credit Suisse lần đầu năm 2002 với giá dưới 31,8 USD/đơn vị. Sau đó, họ đã bán toàn bộ trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 với giá từ 63,7 USD đến 74,4 USD/đơn vị.

Harris Associates mua lại cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sỹ năm 2009 với giá 24,4 USD/cổ phiếu. Sau khi tăng dần lên 59,5 USD/cổ phiếu, giá cổ phiếu Credit Suisse đã giảm dần. Đến tháng 5/2012, Harris sở hữu 37 triệu cổ phiếu trị giá hơn 637 triệu USD vào thời điểm đó nhưng chỉ còn trị giá khoảng 109 triệu USD ở thời điểm hiện tại.

Herro chia sẻ: "Bạn không thể chiến thắng mọi canh bạc, đó là kinh doanh. Credit Suisse đã đánh mất giá trị trong nhiều năm".

2 cổ đông lớn nhất của Credit Suisse hiện tại là Ngân hàng Quốc gia Saudi và Cơ quan Đầu tư Qatar. Một số nhà đầu tư đến từ Mỹ khác đã giảm cổ phần tại Credit Suisse, bao gồm công ty quản lý tài sản Dodge & Cox và Artisan Partners.

Theo Financial Times