1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Chuyện gì đang xảy ra tại Credit Suisse?

Nhật Linh

(Dân trí) - Một tuần sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank của Mỹ, sự hoảng loạn lại bao trùm các cổ phiếu ngân hàng toàn cầu khi định chế tài chính lớn ở châu Âu - Credit Suisse lộ dấu hiệu bất ổn.

Đến chiều nay (16/3), giá cổ phiếu Credit Suisse đã hồi phục trở lại, tăng hơn 30% sau khi ngân hàng này cho biết sẽ vay 54 tỷ USD từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ.

Theo đó, Credit Suisse sẽ thực hiện phương án vay từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ theo dạng công cụ vay có bảo đảm và công cụ thanh khoản ngắn hạn.

Trong một tuyên bố chung, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ cho biết Credit Suisse "đáp ứng các yêu cầu về vốn và thanh khoản đối với các ngân hàng quan trọng trong hệ thống".

Chuyện gì đang xảy ra tại Credit Suisse? - 1

Hoảng loạn lại bao trùm các cổ phiếu ngân hàng toàn cầu khi định chế tài chính lớn ở châu Âu - Credit Suisse lộ dấu hiệu bất ổn (Ảnh: Reuters).

Credit Suisse cũng đề nghị mua lại khoản nợ trái phiếu trị giá khoảng 3 tỷ francs Thụy Sĩ, liên quan đến 10 trái phiếu bằng đồng USD và 4 trái phiếu bằng đồng euro.

"Những biện pháp này thể hiện hành động quyết đoán nhằm củng cố Credit Suisse sau khi chúng tôi tiếp tục chuyển đổi chiến lược mang lại giá trị cho khách hàng và cổ đông", CEO Credit Suisse Ulrich Koerner nói.

Trước đó, cùng với cổ phiếu của các ngân hàng khác, cổ phiếu của Credit Suisse bắt đầu trượt dốc vào đầu tuần sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank.

Trong phiên hôm qua (15/3), cổ phiếu của định chế tài chính toàn cầu này đã bốc hơi hơn 30% xuống mức thấp kỷ lục khi Ngân hàng Quốc gia Ả rập Xê Út (SNB) - cổ đông lớn nhất của Credit Suisse - cho biết sẽ không rót thêm tiền vào ngân hàng này do vướng quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu.

Nói với Reuters, Chủ tịch SNB Ammar Al Khudairy cho biết Credit Suisse là "một ngân hàng rất mạnh" và dường như không cần thêm vốn sau khi huy động được 4 tỷ francs Thụy Sĩ cho kế hoạch tái cơ cấu vào mùa thu năm ngoái.

Giá hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của Credit Suisse đã tăng vọt trong ngày 15/3, một dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư lo ngại rủi ro vỡ nợ của ngân hàng đang tăng. Theo đó, CDS kỳ hạn 1 năm của ngân hàng này vào ngày 14/3 là 835,9 điểm cơ bản, nhưng đến sáng 15/3 đã vọt lên 1.200 điểm cơ bản.

Mức phí hơn 1.000 điểm cơ bản đối với CDS kỳ hạn 1 năm của một ngân hàng là hiện tượng cực hiếm. Các ngân hàng lớn của Hy Lạp từng có CDS giao dịch ở mức tương tự trong cuộc khủng hoảng nợ và suy thoái kinh tế của nước này.

Credit Suisse đang trong quá trình tái cơ cấu phức tạp kéo dài 3 năm nhằm đưa ngân hàng trở lại hoạt động có lãi.

Trước đó, trong ngày 14/3, báo cáo thường niên của Credit Suisse cho hay, vào đầu tháng 10/2022, khách hàng đã rút một lượng tiền cao chưa từng có trước những tin đồn về tình hình sức khỏe tài chính của Credit Suisse. Mặc dù hiện lượng vốn rút ra đã giảm mạnh song đến hiện tại tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Theo Bloomberg, CNBC