1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chứng khoán Việt sôi động hơn Singapore, nhà đầu tư ngoại sẽ lại đổ tiền?

Việt Đức

(Dân trí) - Với thanh khoản bùng nổ cùng các triển vọng vĩ mô tươi sáng trong năm nay, chuyên gia của HSBC nhận định nhà đầu tư nước ngoài sẽ quay lại rót tiền vào chứng khoán Việt Nam sau năm bán ròng kỷ lục.

Bộ phận nghiên cứu toàn cầu của HSBC vừa đưa ra dự báo chỉ số VN-Index có thể tăng lên mức 1.850 điểm trong năm nay sau khi chứng khoán Việt Nam đã thiết lập nhiều kỷ lục trong năm 2021. Năm ngoái, VN-Index tăng 35%, trở thành ngôi sao sáng nhất trong các thị trường chứng khoán ở khu vực ASEAN.

Đặc biệt, thanh khoản của chứng khoán Việt đã tăng ngoạn mục trong năm ngoái. Giá trị giao dịch bình quân của chứng khoán Việt Nam trong năm 2021 đạt bình quân 1,1 tỷ USD/phiên với mức đỉnh lịch sử 2,4 tỷ USD được lập vào tháng 11. Thị trường chứng khoán Việt Nam theo đó đã vượt Indonesia (800 triệu USD/phiên), Singapore (500 triệu USD/phiên) để vươn lên đứng thứ 2 trong ASEAN về thanh khoản, chỉ xếp sau Thái Lan (2 tỷ USD/phiên), theo dữ liệu của HSBC. 

Chứng khoán Việt sôi động hơn Singapore, nhà đầu tư ngoại sẽ lại đổ tiền? - 1

Bất chấp thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất khu vực năm qua, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng kỷ lục với giá trị gần 3 tỷ USD (Ảnh: Hữu Khoa).

Ông James Estaugh, Giám đốc Khối dịch vụ Chứng khoán của HSBC Việt Nam, nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ hưởng lợi nhờ triển vọng vĩ mô tươi sáng trong năm nay. Các điểm nhấn chính bao gồm GDP dự báo tăng 6,5%, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công để tạo tiền đề tăng trưởng lâu dài, tỷ lệ bao phủ vaccine hiện đã ở nhóm đầu của thế giới, Quốc hội phê duyệt gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế với giá trị lên tới 350.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp Việt ngày càng có nhận thức cao hơn vào Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG).

Ngoài ra, năng lực tự thân của thị trường chứng khoán cũng sẽ được cải thiện khi hệ thống công nghệ hiện đại đồng bộ KRX do nhà thầu Hàn Quốc triển khai dự kiến chính thức đi vào hoạt động. Dòng vốn ngoại cũng được dự báo quay trở lại sau kỷ lục bán ròng gần 3 tỷ USD trong năm ngoái. Trong thực tế, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bắt đầu mua ròng trở lại trong những tuần đầu tiên của năm 2022.  

"Đây có lẽ cũng là thời điểm các nhà đầu tư nước ngoài nên cân nhắc tham gia thị trường Việt Nam từng bước và ngay từ bây giờ nhằm đảm bảo chỗ đứng của mình khi Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Việc nâng hạng thị trường đã được đưa vào kế hoạch phát triển thị trường chứng khoán của Chính phủ do Thủ tướng phê duyệt, cho thấy quyết tâm lớn của Chính phủ trong việc đạt được mục tiêu dự kiến vào năm 2025", ông Estaugh đánh giá. 

Tuy nhiên, để đạt được kỳ vọng trên, chuyên gia của HSBC cho rằng cộng đồng đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài cũng cần sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam. Ông Estaugh gợi ý 3 điểm cơ quan chức năng nên lưu tâm. 

Đầu tiên, cần có sự phối hợp, đồng bộ hóa quy định pháp lý giữa các bộ ngành cho hoạt động cung cấp dịch vụ và đầu tư trên thị trường chứng khoán nhằm tiếp tục nới lỏng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư hay như quy định về tài khoản, cấu trúc tài khoản, hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài.

Hai là triển khai kịp thời hệ thống công nghệ mới phục vụ cho hoạt động giao dịch và thanh toán sau giao dịch cho thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo đưa các sản phẩm dịch vụ mới vào vận hành và mở ra cơ hội tháo gỡ cho vấn đề ký quỹ trước giao dịch và giới hạn sở hữu nhà đầu tư nước ngoài. Cuối cùng, cơ quan chức năng cần tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận thông tin đầy đủ và chính thống và đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.