1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chứng khoán sẽ ra sao sau loạt tin doanh nhân vướng vòng lao lý?

Mai Chi

(Dân trí) - Nhà đầu tư được khuyên hạ tỷ trọng cổ phiếu đầu cơ và có thể canh những nhịp rung lắc để gia tăng thêm các mã có nền tảng tốt và đang thu hút được dòng tiền.

thể điều chỉnh ngắn hạn trong một vài phiên tới

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Chỉ số vẫn nằm trong xu hướng tăng, nhưng biên độ dao động trong phiên đang dần thu hẹp và thanh khoản không tạo đột biến cho thấy dấu hiệu giảm tốc của đà tăng trong ngắn hạn. Với những diễn biến như vậy, VCBS thiên về kịch bản chỉ số sẽ có sự điều chỉnh trong những phiên sắp tới để kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ mới quanh 1.500 điểm.

Nhìn chung, VN-Index vẫn đang duy trì đà tăng khá tốt sau khi vượt ngưỡng cản 1.500 điểm, nhưng chủ yếu là nhờ lực kéo của một số cổ phiếu "trụ" và vẫn chưa có sự lan tỏa rộng rãi trên thị trường.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, một số chỉ báo động lượng đã đi vào vùng quá mua có thể kích hoạt nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong một vài phiên tới. Trọng tâm giao dịch trong giai đoạn này vẫn là nhóm cổ phiếu dẫn dắt mà điển hình là nhóm ngành ngân hàng, cùng với đó là các cổ phiếu vốn hóa lớn có triển vọng kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý I và đang thu hút được sự chú ý của dòng tiền. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể giải ngân vào các cổ phiếu này.

Chứng khoán sẽ ra sao sau loạt tin doanh nhân vướng vòng lao lý? - 1

VN-Index đang giằng co chờ vượt đỉnh (Ảnh chụp màn hình).

Nên hạ tỷ trọng cổ phiếu đầu cơ

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Áp lực chốt lời tại vùng đỉnh gia tăng trong ngày giao dịch hôm qua đã khiến VN-Index có nhịp điều chỉnh xuống mốc 1.520 điểm, thấp hơn 5 điểm so với phiên giao dịch trước đó. Thanh khoản trong phiên sụt giảm 18% với tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt gần 22.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đang duy trì tâm lý thận trọng.

Nhóm ngành ngân hàng và bất động sản là hai nhóm gây tiêu cực nhiều nhất tới chỉ số trong phiên, trong đó tập trung chủ yếu vào các mã cổ phiếu đầu ngành có vốn hóa lớn. Ngược lại, nhóm dầu khí và phân bón lại ghi nhận sự phục hồi sau đà giảm điểm.

Về phân tích kỹ thuật, VN-Index hiện đang có tín hiệu tiêu cực khi đóng cửa với một cây nến pin bar, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế khi đã kéo điểm thị trường về gần ngưỡng mở cửa. Thêm vào đó, việc lấp gap vẫn chưa hoàn thành tiếp tục gia tăng tỷ lệ điều chỉnh của chỉ số.

Vì vậy, Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng với những mã cổ phiếu đầu cơ và có thể canh những nhịp rung lắc để gia tăng thêm các mã có nền tảng tốt và đang thu hút được dòng tiền.

VN-Index giằng co để lấp hoàn toàn vùng gap trong khoảng 1.515-1.523 điểm

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, VN-Index đã điều chỉnh nhẹ trong phiên 5/4. Thanh khoản khớp lệnh tiếp tục suy giảm và là phiên thứ hai liên tiếp thấp hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang có sự thận trọng nhất định ở thời điểm hiện tại.

Có lẽ một số thông tin tiêu cực trong nước cũng như trên thế giới xuất hiện thời gian gần đây đã gây tác động không mấy tích cực đến nhà đầu tư. Vùng gap tạo bởi phiên 1/4 và 4/4 có thể sẽ được lấp lại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trên góc độ kỹ thuật, xu hướng thị trường vẫn là tích cực và đà tăng có thể sẽ sớm trở lại trong thời gian tới. Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 6/4, VN-Index có thể sẽ biến động giằng co và đi ngang với biên độ trong khoảng 1.515-1.530 điểm để lấp hoàn toàn vùng gap trong khoảng 1.515-1.523 điểm.

Những nhà đầu tư đã tham gia mua vào trước đó trong vùng hỗ trợ 1.425- 1.450 điểm có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và canh chốt lời nếu thị trường tiến vào vùng kháng cự trong khoảng 1.530-1.550 điểm.

Khả năng thị trường vượt đỉnh vẫn còn nguyên vẹn

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường trong nước điều chỉnh nhẹ sau 2 phiên tăng mạnh khi không có dòng cổ phiếu dẫn dắt, bên cạnh đó việc nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng cũng là lực cản khiến thị trường để mất thành quả trong phiên chiều.

Nhà đầu tư trở nên thận trọng khi có thông tin tác động đến nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Tuy vậy, tâm lý nhà đầu tư lúc này đã khá vững do đã trải qua nhiều thông tin bất lợi trong thời gian qua.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE còn 20.569 tỷ đồng so với mức 25.322 tỷ đồng ở phiên 4/4. Thanh khoản giảm cho thấy áp lực bán không lớn dù thị trường đã có 2 phiên tăng mạnh trước đó. Do vậy, MBS cho rằng khả năng thị trường tiệm cận đỉnh cao lịch sử, thậm chí vượt đỉnh vẫn còn nguyên vẹn.

Dòng tiền sẽ có sự phân hóa khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I đang được công bố, nhà đầu tư nên tập trung đối với nhóm cổ phiếu cơ bản đã có sự tích lũy trong thời gian vừa qua.

VN-Index được hỗ trợ tại vùng 1.510 điểm

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Thị trường tiếp tục trạng thái lưỡng lự và lùi bước nhẹ. Dòng tiền nhìn chung vẫn còn thận trọng trước vùng cản của thị trường, thể hiện qua thanh khoản giảm so với phiên trước. Điều này cho thấy thị trường chưa tìm được điểm cân bằng hợp lý để dòng tiền gia tăng trở lại.

Diễn biến lùi bước của thị trường có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên giao dịch tiếp theo nhưng dự kiến sẽ được hỗ trợ tại vùng 1.510 điểm đối với VN-Index và vùng 1.530 điểm đối với VN30-Index.

Tại vùng hỗ trợ này, có khả năng dòng tiền sẽ gia tăng trở lại, do nhìn chung thị trường vẫn còn trong xu thế khá tích cực. Do vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc giá điều chỉnh để giải ngân tại một số cổ phiếu có nền tích lũy tích cực. Tuy nhiên, vẫn nên cẩn trọng đối với nhóm cổ phiếu có tính chất rủi ro cao.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.