1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp, giá dầu nhảy vọt

Nhật Linh

(Dân trí) - Chứng khoán Mỹ đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp khi giới đầu tư tìm cách thoát khỏi nỗi lo về cuộc khủng hoảng lan rộng trong lĩnh vực ngân hàng. Trong khi đó, giá dầu tăng vọt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/3, chỉ số Dow Jones tăng 194,55 điểm, tương đương tăng 0,6%, lên mức 32.432,08 điểm. S&P 500 cũng tăng 0,2% lên 3.977,53 điểm. Tuy nhiên, Nasdaq Composite lại giảm 0,5% chốt phiên ở mức 11.768,84 điểm.

Các cổ phiếu trong lĩnh vực ngân hàng phục hồi trên diện rộng. Chứng chỉ quỹ SPDR S&P Regional Banking ETF tăng 0,9%, sau khi vọt hơn 3% vào đầu phiên. Cổ phiếu First Republic bùng nổ với mức tăng 11,8%. Cổ phiếu PacWest cũng tăng 3,4%.

Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp, giá dầu nhảy vọt - 1

Phố Wall đã trải qua một tuần tăng điểm bất chấp Fed tăng lãi suất và cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng (Ảnh: AP).

Brian Levitt, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại Invesco, cho biết: "Tâm lý thị trường đang được cải thiện khi các nhà hoạch định chính sách thực hiện các bước để giảm bớt những thách thức gần đây". Theo ông, việc Fed mở rộng chương trình cấp thanh khoản đã giúp vơi đi những lo ngại trước đây rằng việc rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng có thể sắp xảy ra.

Bên cạnh đó, một loạt sự kiện cũng giúp cải thiện tâm lý của thị trường trong lĩnh vực này. Cuối tuần trước, CNBC cho rằng dòng tiền gửi bị rút ra khỏi các ngân hàng đang chậm lại trong những ngày gần đây.

Bloomberg cũng cho biết các nhà quản lý Mỹ đang xem xét mở rộng chương trình cho vay khẩn cấp dành cho các ngân hàng, qua đó giúp ngân hàng First Republic có thêm thời gian để củng cố thanh khoản. Cổ phiếu của First Republic đã "bốc hơi" 46,3% trong tuần trước khi nhà đầu tư lo ngại kế hoạch 30 tỷ USD tiền gửi của nhóm 11 ngân hàng có khả năng không đủ để củng cố bảng cân đối tài chính của ngân hàng này.

Hôm qua, First Citizens Bank đã đồng ý mua lại phần lớn tài sản tại ngân hàng SVB vừa bị sụp đổ. Thương vụ sẽ bao gồm việc mua lại khoảng 72 tỷ USD tài sản của SVB với mức chiết khấu 16,5 tỷ USD. Tuy nhiên, khoảng 90 tỷ USD chứng khoán và các tài sản khác vẫn do Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) tiếp nhận xử lý.

Cổ phiếu của ngân hàng Đức Deutsche Bank phục hồi 4,7% trong phiên hôm qua khi bị bán tháo trong tuần trước do lo ngại tình trạng tương tự Credit Suisse.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu công nghệ lại quay đầu giảm khi lãi suất tăng làm giảm hy vọng về cổ phiếu tăng trưởng. Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ Google, giảm 2,8%, trong khi đó cổ phiếu Meta cũng trượt 1,5%.

Bất chấp động thái tăng lãi suất mới đây của Fed cũng như rủi ro gia tăng trong lĩnh vực ngân hàng, Phố Wall đã trải qua một tuần tăng điểm. Chỉ số S&P đang trên đà kết thúc tháng 3 với mức không đổi và kết thúc quý I/2023 với mức tăng hơn 3%.

Thị trường dầu thế giới cũng tăng mạnh hơn 5% sau khi Iraq buộc phải ngừng một số hoạt động xuất khẩu dầu thô.

Giá dầu Brent chốt phiên hôm qua tăng 3,13 USD, tương đương tăng 4,17%, lên mức 78,12 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI của Mỹ cũng tăng 3,63 USD, tương đương tăng 5,24%, lên mức 72,89 USD/thùng.

Giá dầu tăng mạnh khi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng bơm dầu từ vùng Kurdistan của Iraq thông qua một đường ống đi qua nước này. Việc dừng bơm này diễn ra sau khi tòa án trọng tài cho rằng cần có sự đồng ý của Baghdad cho hoạt động xuất khẩu này. Dự kiến khoảng 0,5% tổng nguồn cung dầu toàn cầu, tức khoảng 450.000 thùng/ngày, đã bị gián đoạn từ ngày 25/3.

Theo CNBC, Reuters