1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng

Nguyễn Mạnh Hoàng Dung Ngọc Huyền

(Dân trí) - Chưa tới 21h, ở một số siêu thị tại Hà Nội, các quầy rau, thịt, trứng, bánh mì đều gần như hết hàng. Phía cơ quan quản lý cho biết hàng hóa đã được các đơn vị dự trữ, không lo khan hiếm.

Chiều 18/7, UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 15, khuyến khích người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động; mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn… Công điện này có hiệu lực kể từ 0h ngày 19/7. 

Động thái nêu trên được UBND TP Hà Nội đưa ra trong bối cảnh trên địa bàn Thủ đô liên tiếp xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng, rải rác ở nhiều quận huyện.

Trước thông tin đó, nhiều người dân ở Hà Nội đã tranh thủ đi đến các cửa hàng, siêu thị mua lương thực, thực phẩm. Theo ghi nhận của Dân trí, chưa tới 21h ngày 18/7, các quầy rau, thịt, trứng, bánh mì ở một số siêu thị đều gần như hết hàng. 

Tại một siêu thị trên Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) toàn bộ quầy trứng, thịt mát đều hết nhẵn trước 20h30. 

Người dân Hà Nội đổ xô vào các siêu thị mua thực phẩm

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 1

Một quầy thịt lợn, bò ở một siêu thị trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) hết hàng từ sớm.

Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự tại một siêu thị trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) khi một số quầy bán thịt lợn, bò, gà đều hết hàng. Quầy hoa quả cũng chỉ còn lác đác một vài loại. 

Tại một siêu thị mini trên đường Trương Công Giai, cũng thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội, quầy rau cũng chỉ còn  1 - 2 bó.

Còn ở một cửa hàng tiện lợi trên phố Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) lúc 18h30, ghi nhận của Dân trí cũng cho thấy quầy rau xanh, thịt tươi vơi đi đáng kể. Quầy rau thời điểm đó cũng chỉ còn lác đác vài mớ rau dền, ngọn su su...

Tuy hết hàng từ sớm nhưng ở các siêu thị không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Khách mua đều ý thức việc đeo khẩu trang, đứng giãn cách và sát khuẩn tay trước khi vào mua hàng.

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 2

Bánh mì hôm nay cũng đắt khách mua hơn mọi khi.

Trao đổi với Dân trí tối 18/7, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - cho biết đã làm việc nhanh với Sở Công Thương Hà Nội và các hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố. Qua đó, các hệ thống được đề nghị sớm bổ sung nguồn hàng đã có trong kế hoạch dự trữ để phục vụ nhu cầu của người dân.

"Sở Công Thương Hà Nội đã lên kế hoạch chuẩn bị từ rất sớm và kế hoạch dự trữ hàng rất tốt", ông Đông cho hay. Cũng theo thông tin từ phía Bộ Công Thương, ngay chiều 18/7, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra các siêu thị, điểm bán hàng thiết yếu đề phòng người dân đi mua gom.

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết ngày 18/7, Sở Công Thương đã có buổi làm việc với các hệ thống phân phối trên địa bàn về công tác chuẩn bị hàng hóa chống dịch.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, hiện tại doanh nghiệp đã tăng dự trữ 30-50% lượng hàng hóa thiết yếu. Đồng thời, để lưu thông hàng hóa, doanh nghiệp đã bố trí đầy đủ phương tiện, sẵn sàng chuyển hàng xuyên đêm. Doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ mở cửa thêm giờ, cam kết đảm bảo đủ lượng hàng hóa.

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 3

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 19h ngày 18/7, tại một trung tâm thương mại trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội), rất đông người dân đã đổ đến đây để mua hàng.

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 4

Khu vực các quầy thực phẩm như rau, củ, quả, thịt, cá, mỳ gói... có đông người xếp hàng lựa chọn.

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 5

Quầy bán thịt lợn chế biến sẵn đã liên tục "cháy" hàng trong buổi tối 18/7.

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 6

Quầy bán thịt gà đóng hộp cũng hết hàng rất nhanh.

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 7

Bà Hoàng Thị Yến (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Tôi tranh thủ hôm nay ngày nghỉ và cũng chưa bước vào những ngày áp dụng quy định mới nên đưa gia đình đi mua ít đồ về sử dụng. Những ngày tới sẽ khó hơn khi bị hạn chế ra đường để phòng dịch Covid-19. Giá cả các mặt hàng chiều tối nay vẫn ổn định".

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 8

Tại một siêu thị ở quận Cầu Giấy, khu vực quầy hoa quả cũng chỉ còn lại lác đác vài mặt hàng.

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 9

Trên kệ chỉ còn lại một vài loại rau cho khách lựa chọn.

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 10

Gian hàng hải sản ở siêu thị cũng còn ít hàng. 

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 11

Khách xếp hàng dài chờ thanh toán ở một siêu thị trên đường Trần Đăng Ninh (Hà Nội).

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 12

Cảnh xếp hàng diễn ra tương tự tại một siêu thị trên đường Cầu Giấy.

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 13

Dù nhiều mặt hàng hết sớm nhưng ở các cửa hàng, siêu thị không xảy ra tình trạng khách chen lấn, xô đẩy.

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 14

Khách hàng đều đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào mua.

Chưa tới 21h, quầy rau, thịt tại một số siêu thị Hà Nội đã hết hàng - 15

Nhiều quầy hàng ở các siêu thị vẫn đầy ắp, đảm bảo cung ứng cho người dân.