1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chủ tịch nước: "Đóng cửa nhà hàng nếu khách bị đau bụng phải nhập viện"

(Dân trí) - "Đến nhà hàng ăn mà khách bị đau bụng phải vào bệnh viện thì kiên quyết đóng cửa nhà hàng đó rồi xem xét sau. Vì chế tài xử lý chưa đủ răn đe nên có kẻ hám tiền, vì lợi ích trước mắt nên mới xảy ra những vụ vi phạm VSATTP", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bức xúc vì ba Bộ không quả lý nổi mâm cơm của dân

Sáng 2/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các Đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 1 đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri Quận 4. Tại đây, ngoài những mối lo toan về tình hình kinh tế của đất nước, chủ quyền biển đảo thiêng liêng, các chính sách an sinh xã hội, cử tri đặc biệt quan tâm đến thực trang vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Dù từ Trung ương đến địa phương, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Y tế... cùng vào cuộc quyết liệt chống vấn nạn vi phạm VSATTP nhưng mâm cơm của người dân vẫn chưa an toàn khiến cử tri lo lắng, bức xúc.

Cử tri TPHCM gửi gắm tâm tư nguyện vọng đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Cử tri TPHCM gửi gắm tâm tư nguyện vọng đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Cử tri Cao Ngọc Lân cho rằng, 70% bệnh tật đều thông qua con đường ăn uống. Thế nhưng, hầu hết thức ăn ở các chợ đều được bơm, tẩm, pha trộn hóa chất gây ảnh hưởng sức khỏe người dân. Cử tri Phan Trúc Bạch thì bức xúc khi cho rằng, những vi phạm về VSATTP, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt... dường như chưa bị xử lý nghiêm hoặc nếu có xử lý thì cũng theo kiểu “đầu voi đuôi chuột”.

Cử tri Lê Viết Lược bày tỏ sự hoài nghi về những biện pháp để xử lý tình trạng vi phạm VSATTP chưa đủ sức răng đe nên nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm "lờn thuốc". "Dân chúng tôi kêu ca nhiều lắm. Cả Trung ương và địa phương đều vào cuộc mà sao thực phẩm bẩn vẫn vây quanh bàn ăn của người dân. Hiện có ba Bộ quản lý một mâm cơm của người dân là Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT và Bộ Y tế nhưng từ rau bẩn, thức uống, rượu bia… đều chứa hóa chất, người dân chỉ biết kêu trời", cử tri Lược bức xúc.

"Thực phẩm bẩn đang là nỗi sợ hãi của mỗi người dân. Tôi phải nhờ người thân gửi rau sạch từ quê vào nhưng nhiều người không có điều kiện phải mua rau bẩn, thịt bẩn ăn thì Bộ nào chịu trách nhiệm trước nhân dân đây?", ông Lược hỏi tiếp.

Cử tri bức xúc vì đụng đâu cũng thấy vi phạm VSATTP
Cử tri bức xúc vì đụng đâu cũng thấy vi phạm VSATTP

Xử lý hình sự nếu vi phạm VSATTP nghiêm trọng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lời cảm ơn cử tri đã tín nhiệm bầu Đại biểu Quốc hội, cũng như cá nhân ông được bầu làm Chủ tịch nước. Chủ tịch nước chân thành cảm ơn và tiếp thu tất cả các ý kiến trong buổi tiếp xúc.

Tất cả các ý kiến đều tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao với đất nước, với nhân dân. Chủ tịch nước cho rằng, ý kiến về dân sinh bức xúc trong thời gian gần đây cũng là những vấn đề Đảng và Nhà nước đang tập trung để giải quyết.

Đối với vấn đề VSATTP, Chủ tịch nước khẳng định đây là lĩnh vực liên quan đến từng người, từng nhà, có tác động đến an ninh xã hội, an ninh quốc gia. Nhiều nước trên thế giới coi VSATTP là bộ mặt của an ninh quốc gia.

Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực này, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt để vấn đề bảo đảm VSATTP. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều việc để Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Y tế phải làm xoay quanh mâm cơm của người dân.

Chủ tịch nước chụp hình lưu niệm cùng bà con cử tri quận 4
Chủ tịch nước chụp hình lưu niệm cùng bà con cử tri quận 4

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành Trung ương, các địa phương, nâng cao trách nhiệm của từng gia đình, xã hội, nâng cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, nói không với chất cấm trong chăn nuôi và trong sản xuất chế biến. Rà soát bổ sung luật Bảo vệ Người tiêu dùng và có chế tài mạnh mẽ hơn.

"Đến nhà hàng ăn mà khách bị đau bụng phải vào bệnh viện thì kiên quyết đóng cửa nhà hàng đó rồi xem xét sau. Vì chế tài xử lý chưa đủ răn đe nên có kẻ hám tiền, vì lợi ích trước mắt nên mới xảy ra những vụ vi phạm VSATTP", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cho biết, trong thời gian tới, các cấp các ngành cần phải tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, kể cả xử lý hình sự.

"Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, địa phương rất quan trọng. Làm sao kêu gọi các doanh nghiệp nói không với thực phẩm bẩn, lên án các hành vi vì lợi ích mà sản xuất kém chất lượng. Phải kịp thời hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Công Quang