1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Chủ tịch Eximbank: Luật chơi ngân hàng "khắc nghiệt" như bóng đá

(Dân trí) - “Luật chơi ngân hàng khắc nghiệt như bóng đá. Thắng làm vua, thua là bị phê bình. Tôi biết luật chơi nên xin thôi không ứng cử vào khoá tới”, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Eximbank tâm sự trước các cổ đông về việc kinh doanh yếu kém.

Lo bóng đá, quên ngân hàng!

Ngày 21/7, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2015. Được biết, sau 2 lần dự kiến tổ chức vào ngày 22/4 và 26/6 bất thành, Eximbank buộc phải triển khai gấp gáp buổi ĐHCĐ này để thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đại hội đã được tổ chức hợp lệ với gần 500 cổ đông với hơn 77,5% cổ phần tham gia.

Ngay khi vừa khởi động Đại hội, ở phần thông qua điều lệ tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối kịch liệt từ các cổ đông khi không cho phép cổ đông phát biểu trực tiếp và chỉ nhận trả lời một số câu hỏi qua phiếu ghi ý kiến đóng góp.

Đoàn Chủ tịch ĐHCĐ Eximbank nhận nhiều ý kiến chất vấn trực tiếp của cổ đông
Đoàn Chủ tịch ĐHCĐ Eximbank nhận nhiều ý kiến chất vấn trực tiếp của cổ đông

Được biết, Eximbank có vốn điều lệ lên đến 12.355 tỷ đồng nhưng kết quả kinh doanh năm 2014 vừa qua chỉ đạt lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 56 tỷ đồng, tương đương lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 46 đồng và không có tiền để chia cổ tức cho hàng chục ngàn cổ đông của mình.

Rất nhiều cổ đông chia sẻ bức xúc trước kết quả kinh doanh yếu kém của ngân hàng trong khi HĐQT lại “chi riêng”, sử dụng công tác phí lên đến hơn 30 tỷ đồng, một con số quá lớn với chỉ vài nhân sự. Bởi, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014 được ĐHCĐ thông qua ở mức 1,5% lợi nhuận sau thuế (56 tỷ đồng) tức chỉ khoảng 840 triệu đồng. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết mức công tác phí trong năm qua của các thành viên HĐQT và BKS Eximbank lên đến 34 tỷ đồng, bằng 60,7% mức lợi nhuận sau thuế.

Một cổ đông hỏi thẳng với ông Chủ tịch HĐQT Eximbank Lê Hùng Dũng rằng: “Có phải nguyên nhân kinh doanh thua lỗ là do ông Dũng ham đá bóng, lo lấn sân sang bóng đá mà quên Eximbank?”.

Ông Dũng cho biết: “Luật chơi ngân hàng như trong bóng đá. Thắng làm vua, thua… bị phê bình. Luật chơi rất khắc nghiệt. Tôi biết luật chơi nên xin thôi không ứng cử vào khoá tới”.

Cổ đông bức xúc vì không được chia cổ tức
Cổ đông bức xúc vì không được chia cổ tức

Trước ý kiến cổ đông cho rằng, Eximbank đã “vung tiền” cho các hoạt động truyền thông, ông Phạm Hữu Phú, Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Eximbank khẳng định trong năm 2014, ngân hàng này không có chi phí quảng cáo, không có tài trợ nào lớn.

Ông Lê Hùng Dũng thì cho rằng, đầu tư vào bóng đá, tài trợ giúp người nghèo, chiến sĩ hải đảo xa xôi, giúp ngư dân Quảng Ngãi… là việc nên làm, đem lại hình ảnh đẹp cho Eximbank. “Tôi cho rằng, đem tiền vào các việc làm trên không mất đi đâu cả. Làm từ thiện mà có tính toán thì không nên nhưng chính những việc đó lại giúp cho chúng ta có thêm những hợp đồng giá trị. Chúng tôi cầm tiền đều biết sử dụng. Chúng tôi không có ngu”, ông Dũng nói.

Tại đại hội, vấn đề bầu chọn nhân sự cho HĐQT và BKS không được đưa vào nội dung tại ĐHCĐ Eximbank dù nhiệm kỳ (2010-2015) của các nhân sự cũ đã hết, kết quả kinh doanh lại yếu kém. Về vấn đề này, ông Lê Hùng Dũng cho biết, không bầu HĐQT mới vì đang trong quá trình thanh tra. Khi nào có kết quả thanh tra sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để bầu HĐQT mới. “Việc thanh tra ngân hàng là bình thường”, ông Dũng cho biết thêm.

TS Cao Sĩ Kiêm rút khỏi HĐQT Dong A Bank

Cũng  trong ngày 21/7, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2015. 

Trong kỳ Đại hội lần này, DongA Bank đã trình xin ý kiến cổ đông thông qua vấn đề tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng bằng việc kêu gọi thêm nhà đầu tư mới. Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện theo 3 đợt. Trong đó, đợt 1 tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.000 tỷ. Toàn bộ 100.000.000 cổ phiếu tăng thêm trong đợt phát hành này sẽ bán cho Công ty cổ phần Kinh đô (KDC) với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần. Đợt 2 tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ lên 8.000 tỷ. 

Đợt 2 sẽ được triển khai ngay sau khi DongA Bank phát hành thành công đợt tăng vốn điều lệ lên 6000 tỷ. Đợt 3 tăng vốn điều lệ từ 8.000 tỷ lên 10.000 tỷ. Đợt 3 sẽ được triển khai ngay sau khi DongA Bank phát hành thành công đợt tăng vốn điều lệ lên 8.000 tỷ.

Cổ đông DongA Bank cũng bức xúc vì không nhận được cổ tức
Cổ đông DongA Bank cũng bức xúc vì không nhận được cổ tức

Theo báo cáo, do đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, năm 2014, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của DongA Bank không như kỳ vọng khi đạt 35 tỷ đồng. Chính việc kinh doanh không hiệu quả dẫn đến cổ đông không nhận được cổ tức khiến cổ đông tỏ ra bức xúc.

Ông Trần Phương Bình, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, kiêm Tổng giám đốc DongA Bank đã kêu gọi cổ đông đồng hành cùng ngân hàng để vượt qua giai đoạn khó khăn này và nâng cao năng lực tài chính.

Tại đại hội, ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch HĐQT xin rút khỏi HĐQT. Năm 2015 cũng là năm HĐQT hết nhiệm kỳ, tuy nhiên trong kỳ đại hội này đã không tiến hành bầu nhân sự HĐQT mới. Chỉ khi nào có nhà đầu tư mới góp vốn vào thì ngân hàng này sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để bầu nhân sự HĐQT mới.

Công Quang


Dưa lưới vàng Trung Quốc đang được bày bán la liệt trên đường
phố Hà Nội