1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đang "gây bão mạng" có hồ sơ khủng ra sao?

Mai Chi

(Dân trí) - Thắng lớn trong kinh doanh, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch ACB lại vừa gây phấn khích đối với cộng đồng mạng khi hé lộ clip vừa chơi piano, vừa hát và thực hiện vũ đạo trên sân khấu.

Vị Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) sinh năm 1978 của Ngân hàng Á Châu (ACB) đang trở thành từ khóa "hot" trên mạng xã hội khi xuất hiện với hình ảnh vừa đàn, hát, vừa thể hiện vũ đạo trên sân khấu kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng này.

Tại các sự kiện kỷ niệm lớn của ACB, ông Trần Hùng Huy vẫn thường xuất hiện trên sân khấu với tư cách người biểu diễn, song trong năm nay, màn trình diễn của ông Huy gây ấn tượng mạnh hơn trước. Theo nhận xét của người dẫn chương trình sự kiện, năm nay là năm mà ông Huy "cháy" nhất.

Nhiều bình luận của cư dân mạng và những người làm việc trong ngành ngân hàng (banker) cho rằng, nếu như không nối nghiệp gia đình kinh doanh thì biết đâu với ngoại hình sáng cùng tài năng cả về hát lẫn trình diễn vũ đạo, ông Huy có thể sẽ phát triển tốt trong môi trường giải trí (showbiz).

Cũng có người cho rằng việc khẳng định được vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời vẫn có thể dành thời gian cho các sở thích cá nhân, truyền được cảm hứng cho nhân viên thông qua hình tượng trẻ trung, nhiệt huyết, thì ông Huy đã "thắng trên mọi mặt trận", điều không phải ai cũng làm được.

Kể từ khi ông Trần Hùng Huy tiếp nhận vị trí Chủ tịch HĐQT ACB năm 2012 và vực dậy ngân hàng này sau "biến cố bầu Kiên", "sức khỏe tài chính" của ACB ra sao?

Theo báo cáo tài chính, năm 2022, ACB ghi nhận lãi trước thuế 17.114 tỷ đồng, tăng 42,6% so với năm trước đó. Kết thúc quý I vừa qua, ngân hàng này đạt gần 5.157 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng 25% so với cùng kỳ, hoàn thành 26% kế hoạch kinh doanh năm 2023. 

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đang gây bão mạng có hồ sơ khủng ra sao? - 1

Ông Trần Hùng Huy trong video đang gây bão mạng (Ảnh cắt từ clip).

Tại ACB, ông Trần Hùng Huy đang sở hữu 115,7 triệu cổ phiếu ACB, chiếm tỷ lệ 3,43% vốn điều lệ ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACB phiên 5/6 điều chỉnh nhẹ 0,23% về mức 21.750 đồng nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 5,7% trong một tháng qua và tăng xấp xỉ 19% so với đầu năm. Giá trị tài sản của Chủ tịch ACB thông qua sở hữu cổ phiếu ước tính khoảng 2.516 tỷ đồng.

Ngoài ACB thì ông Trần Hùng Huy cũng có vai trò chủ chốt tại một loạt doanh nghiệp khác như Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản ACB (ACBA), Công ty Cho thuê tài chính ACB (ACBL), Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Giang Sen, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Vân Môn và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bách Thanh.

Ông Huy là con trai của ông Trần Mộng Hùng - nhà sáng lập ACB. Thời điểm ông Huy được trao trọng trách đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT ngân hàng, một vị lãnh đạo của ACB đã nói với phóng viên Dân trí rằng, ông Huy là con nhà "trâm anh thế phiệt", có trình độ, khả năng để đảm nhiệm chức vụ trên. Cho đến nay, trong giới lãnh đạo ngân hàng vẫn chưa có ai đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch ở tuổi đời trẻ như ông Trần Hùng Huy thời điểm 11 năm về trước.

Vợ chồng ông Trần Mộng Hùng thực tế vẫn đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng tại ngân hàng. Ông Trần Mộng Hùng là Phó chủ nhiệm Ủy ban quản lý rủi ro còn bà Đặng Thu Thủy là Thành viên HĐQT. Bà Thủy sở hữu 40,3 triệu cổ phiếu ACB, chiếm tỷ lệ 1,19% vốn điều lệ ngân hàng.