Chọn USD hay VNĐ lúc này?
So với đầu năm 2006, VNĐ đang khá ổn định còn giá USD hiện đang cao hơn gần 1%. Vài tuần nay, giá các loại ngoại tệ đang có nhiều biến động, người có nhu cầu mua trữ ngoại tệ nên chọn loại nào hay chọn VNĐ để có lợi hơn?
Ông Đào Hồng Châu, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) cho biết: Trước khi quyết định chọn loại ngoại tệ nào, cần xác định thời gian tích trữ, mục tiêu đầu tư cụ thể.
Chẳng hạn, cần xác định mục tiêu chọn đồng tiền luôn biến động giá để có thể hưởng chênh lệch phát sinh (đương nhiên cũng dễ gặp rủi ro) hay mua trữ chủ yếu nhằm mục tiêu bảo toàn vốn, hoặc nhắm đến lợi nhuận từ lãi suất gửi tiết kiệm...
Từ thực tế diễn biến thị trường tiền tệ cho thấy, nếu nhắm đến chênh lệch giá do giá biến động nên chọn euro, bảng Anh hay yen Nhật. Ngược lại, nếu vì mục tiêu bảo toàn vốn là chính, nên chọn USD. Trường hợp nhắm đến lãi suất tiết kiệm thì chọn VNĐ là tốt nhất.
Nhưng thời gian gần đây đồng USD mất giá, nếu chọn USD liệu việc bảo toàn vốn có hiệu quả?
Đúng là gần đây giá đồng USD có giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung đang rất lớn từ các dòng vốn ngoại tệ, đặc biệt là các dòng đầu tư gián tiếp; nguồn do xuất khẩu tăng, kiều hối về nhiều...
Tuy nhiên, mức giảm cũng chỉ mới khoảng dăm chục đồng/USD, chưa bằng một ngày biến động giá của một số loại ngoại tệ khác. Và so với đầu năm 2006, giá USD hiện nay vẫn cao hơn gần 1%.
Ngoài ra, cũng cần lưu ý là mức chênh lệch mua bán của đồng USD thường rất hẹp (ngoài chợ đen, lúc bình thường, chỉ chênh lệch 15 đồng-20 đồng/USD, trong các ngân hàng chỉ 5-10 đồng, thậm chí có lúc không có chênh lệch) nên người trữ USD ít bị thiệt khi bán.
Trong khi đó, mức chênh lệch mua bán của nhiều loại ngoại tệ khác thường cao gấp gần chục lần USD. Lãi suất tiền gửi USD dù thấp hơn nhiều so với VNĐ nhưng vẫn cao hơn nhiều so với một số loại ngoại tệ khác.
Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định mở rộng biên độ tỉ giá USD từ mức 0,25% lên 0,5%, liệu sắp tới giá USD có biến động mạnh hơn lâu nay?
Như Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Trương Văn Phước đã giải thích, mục tiêu là một quy chế tỉ giá linh hoạt. Lần điều chỉnh biên độ tỉ giá USD này là để tỉ giá sát với thực tế thị trường.
Sau khi điều chỉnh biên độ, giá USD sẽ như thế nào? Về lý thuyết, khi biên độ được nới rộng thì mức độ tăng giảm giá của mỗi lần (nếu có) có thể sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, thực tế giá tăng hay giảm và tăng giảm cỡ nào chủ yếu vẫn là do cung-cầu.
Nếu cần một lời khuyên chung nhất, theo ông hiện nay nên chọn loại tiền nào?
Tôi chọn VNĐ. VNĐ đang khá ổn định, lãi suất tiền gửi lại khá cao. Chẳng hạn loại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất VNĐ hiện khoảng 8,5%/năm, trong khi lãi suất USD chỉ khoảng 4,3%/năm, euro 1,8%/năm; một số loại ngoại tệ khác cũng chỉ từ 1% - 2,2%/năm.
Theo Thúy Anh
Báo Người lao động