1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chịu tác động kép, “đại gia” ngành bia ngậm ngùi báo lỗ gần 100 tỷ đồng

(Dân trí) - “Đại gia" ngành bia Habeco vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với khoản lỗ gần 100 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho biết là do tác động Nghị định 100 và đại dịch Covid-19.

Chịu tác động kép, “đại gia” ngành bia ngậm ngùi báo lỗ gần 100 tỷ đồng - 1
Nghị định 100 và đại dịch Covid-19 đã và đang tác động lớn tới thói quen sử dụng rượu bia của người dân. Trong ảnh là phố bia Tạ Hiện (Hà Nội) tấp nập, chen chúc khi chưa có Nghị định 100 và đại dịch Covid - 19 chưa xuất hiện. Ảnh: N.Mạnh

Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội – Habeco (Mã chứng khoán: BHN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 với những con số khá ảm đạm.

Cụ thể, trong quý này doanh thu thuần của “đại gia" bia Hà Nội chỉ đạt gần 774 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ 2019. Sau nhiều năm lãi đều đặn, trong quý 1/2020, Habeco xuất hiện khoản lỗ 98,33 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2019, Habeco vẫn có lợi nhuận sau thuế là gần 64 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo Habeco, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc giảm lợi nhuận quý 1 so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do Habeco chịu ảnh hưởng lớn từ tác động kép quy định về sử dụng rượu bia và đại dịch Covid-19, sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính cho thấy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của Habeco âm hơn 1.007 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho cũng có xu hướng tăng lên. Tổng tài sản có xu hướng giảm so với đầu năm, từ mức 7.772 tỷ đồng còn 6.827 tỷ đồng.

Trước Habeco, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 của một “đại gia" khác trong ngành bia là Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cũng không mấy khả quan do chịu tác động kép từ đại dịch cũng như Nghị định 100.

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 của Sabeco cho thấy doanh thu thuần đạt 4.909 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng giảm 43% xuồng còn 700 tỷ đồng.

Theo nhận định của giới chuyên gia, đại dịch Covid-19 đã tác động đáng kể tới mọi nền kinh tế, không chỉ làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu mà cũng thay đổi hành vi tiêu dùng của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Khu vực Đông Nam Á (SEA) và Việt Nam nói riêng cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng đó.

Chịu tác động kép, “đại gia” ngành bia ngậm ngùi báo lỗ gần 100 tỷ đồng - 2
Phố bia Tạ Hiện vắng vẻ lạ thường thời điệm áp dụng Nghị định 100. Ảnh: Giang Trịnh.

Một trong những ngành hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là bia và đồ uống. Nếu trước khi xảy ra dịch bệnh, bia và đồ uống là những sản phẩm tăng trưởng nóng nhất thì trong đại dịch lại chịu mức sụt giảm nghiêm trọng.

Nguyễn Mạnh