1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

CEO công nghệ Trung Quốc tặng 3 triệu USD cho nhân viên

(Dân trí) - Giám đốc điều hành (CEO) của hãng máy tính Trung Quốc Lenovo, ông Yang Yuanqing, đã chi 3 triệu USD trong khoản tiền thưởng mà ông nhận được năm nay để tặng cho nhân viên.

Ông Yang Yuangqing (trái), CEO Lenovo - Ảnh: Daylife.
Ông Yang Yuangqing (trái), CEO Lenovo - Ảnh: Daylife.
Forbes cho biết, số 3 triệu USD này là số tiền thưởng tăng thêm mà ông Yang nhận được từ Lenovo trong năm nay so với năm ngoái. Ông đã chia đều số tiền này để tặng cho 10.000 nhân viên cấp dưới của Lenovo trên toàn cầu, từ nhân viên lễ tân tới nhân viên nhà máy đều được nhận phần như nhau.

Tính trung bình, mỗi cấp dưới của ông Yang được nhận 2.000 Nhân dân tệ, tương đương 314 USD, từ vị sếp hào phóng này. “Cuối tháng trước, tôi nhận được một email báo tin được sếp thưởng đặc biệt 2.000 Nhân dân tệ”, trang China.org.cn dẫn lời một nhân viên có tên Zhang Jing của Lenovo cho hay.

Lenovo, hãng máy tính lớn nhất Trung Quốc, đã có một năm 2011 ăn nên làm ra, với lợi nhuận ròng tăng 73%. Tổng thù lao mà CEO Yang nhận được cho cả năm 2011 là 14 triệu USD, không kém gì so với thù lao của một số CEO công nghệ cỡ bự khác ở Mỹ.

Chẳng hạn, bà Meg Whitman, CEO của HP, được cho là sẽ nhận được 6 triệu USD tiền thưởng mỗi năm nếu đạt được mục tiêu mà hãng đề ra. Trong khi đó, CEO mới của Yahoo, bà Marissa Mayer có khả năng nhận được khoản thưởng mỗi năm khoảng 4 triệu USD.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, việc tặng 3 triệu USD cho nhân viên chỉ là một “chiêu” PR của CEO Lenovo. Sô tiền thưởng này sẽ có tác dụng kích thích mạnh mẽ tinh thần cống hiến của nhân viên. Trong khi đó, xét tới những khoản thưởng khổng lồ mà các hãng công nghệ lớn dành cho CEO, ông Yang sẽ “chẳng đi đâu mà thiệt”.

Ông Yang Yuanqing năm nay 48 tuổi, gia nhập tập đoàn Lenovo vào năm 1989 với công việc đầu tiên là bán hàng. Ông đã thăng tiến rất nhanh với khả năng sử dụng các kiến thức về kỹ thuật của mình giúp cho việc doanh số của Lenovo tăng trưởng ấn tượng trên toàn Trung Quốc.

Năm 29 tuổi, Yang được cất nhắc lên làm trưởng bộ phận kinh doanh máy tính cá nhân của tập đoàn. Năm 2001, Yang trở thành CEO của Lenovo. Sau đó ông giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 2004-2008 và quay trở lại ghế CEO từ tháng 2/2009.

Năm 2001, tạp chí Business Week đã bình chọn Yang là một trong những ngôi sao đang lên của châu Á. Yang có bằng cử nhân của Đại học Giao thông vận tải Thượng Hải và bằng thạc sỹ của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc.

Phương Anh
Tổng hợp