1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Cần làm rõ có trúng thưởng xổ số điện toán Vietlott thật không?

Trúng thưởng quá nhiều chỉ sau một thời gian ngắn đã khiến cho nhiều người dân, chuyên gia kinh tế nghi ngờ có thể chỉ là chiêu quảng cáo. Các cơ quan chức năng cần làm rõ thông tin có trúng thưởng thật hay không?

Cần làm rõ có trúng thưởng xổ số điện toán Vietlott thật không? - 1

Ngay sau khi Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố thông tin đã có người thứ 4 trúng thưởng giải jackpot 56 tỷ đồng nâng tổng số giá trị giải đặc biệt của 4 lần lên 284 tỷ đồng đã khiến cho dư luận thêm xôn xao về loại hình xổ số “kiểu Mỹ” sau một thời gian ngắn có mặt tại Việt Nam.

Theo tìm hiểu của PV, hầu như, ở đâu đâu người ta cũng bàn tán về xổ số “kiểu Mỹ”. Tại một quán trà đá trên khu phố Kim Mã (Hà Nội), nhiều người cùng đang bàn tán rất sôi nổi. “Tôi thực sự không hiểu người dân ở miền Nam chơi xổ số như thế nào nhưng với giá vé 10.000 đồng mà công ty xổ số nói đã thu được nhiều tiền như thế trong một thời gian ngắn thì quả là khó tin. Tất nhiên, có vài lần tôi vào miền Nam thấy người dân trong đó rất hay bỏ tiền ra mua vé số nhưng người chơi không thể trúng nhanh và nhiều như thế. Chơi xổ số mà trúng thưởng dễ như thế thì ai mà chẳng muốn tham gia”, anh Nguyễn Văn Tùng ở Kim Mã (Hà Nội) cho biết.

Rất nhiều người như anh Tùng đang băn khoăn liệu có trúng thưởng thực sự hay không hay chỉ là chiêu trò “PR” để thu hút nhiều người tham gia vào lĩnh vực xổ số “kiểu Mỹ”, nhất là vào thời điểm loại hình này mới xuất hiện tại Việt Nam.

“Trúng thưởng lần đầu tôi đã hoài nghi, đến lần thứ 2, thứ 3 thì tôi càng nghi ngờ nhưng đến lần thứ 4 nếu không nói là PR thì có lẽ hệ thống quay số chắc có vấn đề chứ sao trúng giải đặc biệt lại dễ hơn cả… uống nước như thế được”, anh Trần Văn Minh ở Đông Anh (Hà Nội) nói.

Trao đổi với Dân Việt, PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) cho biết: Người dân và các chuyên gia kinh tế nghi ngờ việc công bố trúng thưởng của Vietlott trong thời gian qua là hoàn toàn có cơ sở. Bởi chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam thôi nhưng đã trúng thưởng giải đặc biệt tới 4 lần là quá nhiều. Với tỉ lệ trúng thưởng 1/8 triệu, là rất khó khăn để có con số trùng dẫy số có 12 số để có giải đặc biệt.

Cần làm rõ có trúng thưởng xổ số điện toán Vietlott thật không? - 2

Ông Thịnh cũng cho biết, nếu công ty xổ số này đang cố tình công bố thông tin không chính xác để thu hút người chơi tham gia vào loại hình xổ số mới thì đã vi phạm vào quy định cạnh tranh không lành mạnh. Do đó, người dân và các doanh nghiệp xổ số truyền thống hoàn toàn có thể yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ thông tin này.

Theo ông Thịnh, để làm rõ nguyên nhân rất dễ, chỉ cần tra số liệu nộp thuế ở cơ quan thuế là ra ngay. Về nguyên tắc, công ty xổ số phải nộp 2 khoản thuế gồm 25% trên tổng doanh thu và 10% thuế thu nhập. Ví dụ như đợt quay trúng thưởng 71 tỷ, với tỉ lệ dành 55% doanh thu để chi trả giải thưởng thì tương đương với doanh thu bán vé khoảng 140 tỷ, doanh nghiệp phải đóng 25% tiền thuế của 140 tỷ và 10% của 71 tỷ thay cho người nhận giải. Tất cả số liệu này đểu thể hiện cụ thể và chi tiết tại cơ quan thuế.

“Để tạo ra sự công khai minh bạch, cạnh tranh công bằng, bình đẳng và đặc biệt là để xổ số điện toán không trở thành một công cụ lừa dối người chơi thì rõ ràng cơ quan thuế cần phải công bố số thuế mà công ty điện toán đã nộp”, ông Thịnh nhấn mạnh. Theo ông Thịnh, ở nhiều nước khác trên thế giới, đúng là người trúng thưởng cũng được giữ bí mật nhưng các khoản thuế đều được công khai.

Cùng chung nhận định trên, chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng, người dân thường có tâm lý hay ham những lĩnh vực có lợi nhuận cao, điển hình như câu chuyện cho vay lãi cao, tham gia vào bán hàng đa cấp…Đi liền với những loại hình có lợi nhuận cao là rủi ro lớn và có thể để lại hậu quả khôn lường.

Câu chuyện Vietlott trong thời gian vừa qua cũng đang làm cho dư luận ồn ào, nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ nhưng lại chưa có bằng chứng nên có thể vẫn tin vào trò may rủi quá lớn. “Cái gì cũng cần có giới hạn, mua xổ số là tốt, ích nước lợi nhà nhưng nếu để tới mức ham quá, bán cửa bán nhà đi mua xổ số là không ổn. Cơ quan chức năng cần phải vào cuộc làm rõ thông tin trúng thưởng lớn, liên tục của xổ số điện toán để công khai cho người dân được biết. Ở đây theo tôi trách nhiệm thuộc về thanh tra Bộ Tài chính”, ông Phú nói.

Theo Thanh Xuân
Dân Việt