1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vì sao xổ số điện toán liên tục có người trúng giải độc đắc?

(Dân trí) - Theo tính toán của các chuyên gia, việc liên tục xuất hiện "tỷ phú vé số" do lượng người chơi quá đông. Với cơ cấu giá vé, chỉ cần 1% dân số với 1 vé giá 10.000 đồng thì doanh thu đã là 10 tỷ đồng nên việc trúng thưởng tiền "khủng" là bình thường.

Tỷ phú thứ 4 đến từ Vũng Tàu?

Chiếc vé trúng giải Jackpot với số tiền trúng thưởng "khủng" lần thứ 4 kể từ khi xuất hiện trò chơi xổ số điện toán tại Việt Nam được phát hành ở một điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng nay 21/11, đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) xác nhận về người thứ 4 trúng giải Jackpot trị giá 56 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 20/11.

Qua kiểm tra, chiếc vé mang đến giải thưởng tiền tỷ này được phát hành tại một điểm bán hàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, tối 20/11, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 54 sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45, hội đồng giám sát xổ số đã xác nhận kết quả kỳ quay này là: 09- 23-33-38-41- 42. Chiếc vé này được chủ nhân mua theo hình thức để máy chọn.

Cũng tại kỳ quay số mở thưởng thứ 54, Vietlott cũng xác định được 129 giải nhất, trị giá 10.000.000 đồng; 5555 giải nhì với 300.000 đồng mỗi giải và 93.293 giải ba với 30.000 đồng một giải.

Đây là lần thứ tư, có người chơi trúng thưởng giải Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45. Trước đó, người trúng giải Jackpot đầu tiên (ngày 16/10/2016) là ông Thái đến từ Trà Vinh mua vé theo hình thức người chọn. Ông A đến từ Đồng Nai trúng Jackpot (ngày 2/11/2011) mua vé theo hình thức tự chọn. Chiếc vé trúng Jackpot thứ ba (ngày 13/11/2016) được hệ thống xác định mua theo hình thức để máy chọn.

Chủ nhân giải thưởng thứ 3 chưa xuất hiện thì đã xác định giải thưởng thứ 4
Chủ nhân giải thưởng thứ 3 chưa xuất hiện thì đã xác định giải thưởng thứ 4

Vì sao liên tục trúng giải "khủng"?

Trong thời gian ngắn, liên tục xuất hiện 4 "tỷ phú vé số" khiến những tay chơi "đỏ đen"... choáng. Cũng có nhiều ngờ vực về tính minh bạch của trò chơi này khi thông tin người trúng giải được giữ kín.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia kinh tế nhận định, việc liên tục trúng giải là chuyện bình thường vì xuất phát từ tâm lý của người chơi. "Tâm lý người dân có tính ăn thua cao, khao khát đổi đời, kỳ vọng. Do đó, khi có thông tin trúng thưởng trên mạng thì sẽ cuốn hút người chơi cực kỳ nhiều. Người chơi tràn vào đám đông, vì con số trúng hấp dẫn mà không tính tới xác suất, rủi ro, hiệu quả...", chuyên gia này nói.

Chuyên gia này đưa ra phép tính cơ bản rằng, với giá vé 10.000 đồng/vé thì 1 triệu người chơi (chiếm 1% dân số hiện nay) đã thu được tiền là 10 tỷ đồng. Chưa kể, một người chơi không chỉ mua có 1 vé mà có nhiều người mua rất nhiều vé.

Theo khảo sát của phóng viên, hiện có rất nhiều người đang theo đuổi "giấc mơ Mỹ" từ vé số điện toán. 16h chiều mỗi ngày, trên đường Nguyễn Kiệm thuộc Q. Phú Nhuận, TPHCM, người chơi tập trung đông đúc tại các điểm bán vé để "tra cứu" và chọn số. "Vé số mà anh, thấy hấp dẫn thì nhào vào mua thôi. Người ta trúng, biết đâu mình cũng trúng", chị Quỳnh Như, một người mua vé điện toán tại đường Nguyễn Kiệm nói.

"Cũng như đa cấp thôi, có thông tin hấp dẫn thì đổ tiền vào. Vé số cũng vậy, thấy con số hấp dẫn là nhào vào mua. Người dồn tiền mua số lượng khủng khiếp nên khả năng trúng nhiều lần có thể xảy ra. Bản chất của vé số là đánh vào tâm lý người chơi. Bị kích thích bởi lợi nhuận thì họ chơi thôi", anh Quốc Thái, chủ một đại lý Vietlott nói.

Người chơi đổ xô săn vé số điện toán (Ảnh: HTD - PLTP)
Người chơi "đổ xô" săn vé số điện toán (Ảnh: HTD - PLTP)

Nghi ngờ vì... đeo mặt nạ

Dư luận vẫn băn khoăn về tính minh bạch khi người trúng thưởng thứ 3 chưa xuất hiện thì đã có chủ nhân thứ 4 của trò chơi xổ số điện toán. Hơn nữa, việc giữ thông tin người trúng "kín mít", đeo mặt nạ khi nhận thưởng... khiến dư luận "nhấp nhổm".

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng, việc xác định trúng hay không là của thanh tra. Minh bạch hay không minh bạch là nhiệm vụ của cơ quan chức năng.

"Việc đeo mặt nạ khi trao thưởng là đúng. Luật cho phép và thực tế nên làm như vậy. Cơ quan chức năng, thanh tra của Bộ Tài chính phải có trách nhiệm công khai người dân biết. Việc minh bạch hay không là việc của nhà nước", luật sư Kiều Hưng nói.

Tuy nhiên, luật sư này cũng khuyên người chơi cần sự tỉnh táo nhất định khi "mua sự đổi đời" qua vé số, không bị cuốn hút theo hiệu ứng đám đông.

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Giám đốc Vietlott cho biết, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 54 (ngày 20/11/2016), lượng vé bán ra đạt hơn 4 triệu vé, nên xác suất có vé trúng thưởng giải Jackpot này cao hơn kỳ quay số mở thưởng có giải Jackpot trước đó (ngày 13/11/2016).

Sản phẩm xổ số tự chọn có tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng. Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế GTGT và TTĐB, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định.

Công Quang