1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cá ngừ đại dương mất giá sau Tết nguyên đán, ngư dân khốn đốn

(Dân trí) - Những ngày qua, hàng chục tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương tại tỉnh Khánh Hòa đã về bờ sau chuyến biển đánh bắt qua Tết nguyên đán nhưng sản lượng thấp, giá cá lại giảm.

Cá ngừ đại dương mất giá sau Tết nguyên đán, ngư dân khốn đốn - 1

Tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương về Nha Trang sau chuyến biển đánh bắt qua Tết Canh Tý

Theo các ngư dân, chuyến biển này trên các ngư trường Trường Sa, nhà giàn DK1...vắng hẳn cá ngừ đại dương hơn mọi năm, mặc dù thời điểm này là vụ chính khai thác. Qua liên lạc nắm bắt các chủ tàu với nhau, hầu hết sản lượng đánh bắt khá thấp.

Tàu KH 91169 TS của ngư dân Phan Văn Khánh (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) vừa cập cảng sau chuyến biển kéo dài hơn 20 ngày, tàu chỉ được 20 con, khoảng 600 kg. Tàu anh bán cá ngừ đại dương ở mức thấp khoảng 110.000 đồng/kg, giá không tăng so với trước Tết.

“Với giá cá này, sau khi xuất bán cá, tàu lỗ hàng chục triệu đồng vì chi phí chuyến biển khoảng 120 triệu đồng”, ngư dân Phan Văn Khánh nói như mếu.

Tong khi đó, ngư dân Trần Soi, thuyền trưởng tàu KH 96453 TS, ở Hòn Rớ (TP Nha Trang) cho hay: Chuyến biển này khoảng 70% tàu đánh bắt không có lãi và huề vốn vì biển vắng cá. "Những  tàu còn lại đánh bắt có lãi nhưng lãi chẳng bao nhiêu vì giá cá ngừ thu mua chỉ khoảng 110.000 đồng/kg, giảm 10.000 – 20.000 đồng/kg so với thời điểm mọi năm”, ông nói.

Trong chuyến biển này, doanh thu tàu ông Soi hơn 180 triệu đồng nhưng trừ chi phí đi biển thì phần lãi còn lại khoảng 80 triệu đồng. Do đó, chủ tàu thu 40 triệu đồng, còn các thuyền viên mỗi người từ 5-7 triệu đồng.

Cá ngừ đại dương mất giá sau Tết nguyên đán, ngư dân khốn đốn - 2

Giá cá ngừ đại dương giảm khiến ngư dân khó khăn, khốn đốn

Theo ngư dân, hiện sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương ngày càng giảm nhưng chi phí đi biển lại tăng cao, trong đó giá dầu đã lên đến gần 17.000 đồng/lít.

Lý giải nguyên nhân cá ngừ đại dương mất giá, các doanh nghiệp cho rằng là do thị trường tiêu thụ chậm. Hiện đơn đặt hàng xuất khẩu cá ngừ rất ít nên doanh nghiệp thu mua chủ yếu lưu kho.

“Doanh nghiệp thua mua cá ngừ chế biến chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ. Nhưng thời điểm này Mỹ đang là mùa đông, việc vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm chậm hơn mọi năm, nên buộc doanh nghiệp thu mua ở mức vừa phải”, đại diện một doanh nghiệp thua mua cá ngừ đại dương ở Khánh Hòa nói.

Theo đại diện Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, năm nay các tàu đánh bắt về bờ muộn và sản lượng yếu hơn so với chuyến biển dịp Tết năm ngoái.

Kim Anh – Viết Hảo