1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bồn cầu mạ vàng đính hơn 40.000 viên kim cương được treo giá 30 tỷ đồng

(Dân trí) - Chiếc bồn cầu mạ vàng xa hoa trị giá 1.288.677 USD (gần 30 tỷ đồng) đã được phát hiện tại một hội chợ thương mại ở Thượng Hải. Tổng cộng 40.815 viên kim cương nặng 334,68 carat đã được gắn vào chiếc bồn cầu.

Bồn cầu mạ vàng đính hơn 40.000 viên kim cương được treo giá 30 tỷ đồng - 1
Chiếc bồn cầu mạ vàng có bệ ngồi bằng kính chống đạn và được đính hơn 40000 viên kim cương

Một chiếc bồn vệ sinh mạ vàng xa hoa được đính hơn 40.000 viên kim cương đã được phát hiện tại một hội chợ thương mại ở Thượng Hải. Chiếc bồn này trị giá 1.288.677 USD (gần 30 tỷ đồng), theo nhà sản xuất từ ​​Hồng Kông.

Chiếc ngai vàng được sản xuất bởi Coronet, một thương hiệu thuộc sở hữu của công ty trang sức Hồng Kông, Aaron Shum.

Công ty đá quý từ lâu đã được ưa chuộng bởi những người nổi tiếng và giới siêu giàu Trung Quốc.

Theo những người thợ kim hoàn, chiếc bồn cầu được mạ vàng và chỗ ngồi được đặc biệt làm bằng kính chống đạn, đính kèm 40.815 viên kim cương, nặng tổng cộng 334,68 carat.

Bồn cầu mạ vàng đính hơn 40.000 viên kim cương được treo giá 30 tỷ đồng - 2
Chiếc bồn cầu tại hội chợ triển lãm Thượng Hải

Aaron Shum, người sáng lập thương hiệu trang sức đã nói với MailOnline rằng ông thực sự không muốn bán nó.

“Chúng tôi muốn để nó trong một bảo tàng nghệ thuật kim cương để nhiều người có thể thưởng thức nó”, ông nói.

Nhà sản xuất hiện đang cố gắng đạt kỷ lục Guinness thế giới cho danh hiệu chiếc bồn cầu có bệ ngồi được đính nhiều viên kim cương nhất.

Nếu điều này thực sự thành công, đó sẽ là Kỷ lục Guinness thế giới thứ 10 của Aaron Shum với những tác phẩm trang sức của ông.

Doanh nhân này trước đây đã sản xuất một cây đàn guitar phủ 400 carat kim cương, trị giá tới 2 triệu đô la, cũng như một đôi giày cao gót được đính 10.000 viên kim cương hồng trị giá 4,28 triệu đô la.

Cả hai tác phẩm nãy cũng được trưng bày tại Thượng Hải tại Triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ hai trong tuần này.

Rất nhiều người đã thực sự “choáng” bởi chiếc bồn cầu đặc biệt này.

Trên Weibo, mạng xã hội của Trung Quốc, một người đã nói đùa: “Nếu tôi không làm việc chăm chỉ, tôi thậm chí không đủ khả năng để mua một chiếc bồn cầu”.

Một người dùng khác đã hỏi: “Tại sao mọi người cần kính chống đạn đính kim cương cho bồn cầu của họ?'.

Đồng thời, nhiều người đã chỉ trích sự hoang phí của sản phẩm: “Tài sản nên được sử dụng ở những nơi cần thiết để có thể tránh việc lãng phí tài nguyên”.

Nhiều người cũng tự hỏi liệu có đau hay không khi ngồi trên một tấm lót bọc kim cương.

Một bình luận hài hước có nội dung: “Những viên kim cương có đầu nhọn hướng lên trên không?”.

Rõ ràng, viêc bao phủ phòng tắm bằng vàng không phải là một xu hướng mới ở quốc gia giàu có này.

Bồn cầu mạ vàng đính hơn 40.000 viên kim cương được treo giá 30 tỷ đồng - 3
Lam Sai-wing, một doanh nhân Hồng Kông, được chụp hình với nhà vệ sinh bằng vàng trong văn phòng của mình. Chủ tịch công ty đã chi 38 triệu đô la Hồng Kông để xây dựng nhà vệ sinh xa hoa này.

Năm 2001, một doanh nhân 46 tuổi ở Hồng Kông đã chi 38 triệu đô la Hồng Kông (hơn 112 tỷ đồng) chỉ để xây dựng một nhà vệ sinh cực kỳ đắt tiền, trong đó có một bồn cầu bằng vàng và gạch ốp tường mạ vàng.

Thùy Dung

Theo Daily Mail