1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bệnh viện mắt quốc tế Việt - Nga xứng danh “Doanh nghiệp Việt Nam vàng”

Với những đóng góp tích cực cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đạt được nhiều thành tựu to lớn, sau 10 năm hoạt động, bệnh viện mắt quốc tế Việt - Nga đã trở thành một trong những địa chỉ khám mắt đáng tin cậy hàng đầu tại Việt Nam.

Hành trình hoạt động đầy tích cực

Là dự án hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Liên Bang Nga trong lĩnh vực Nhãn Khoa, tính đến nay, Bệnh viện mắt quốc tế Việt - Nga đã có 10 năm hoạt động đầy tích cực trong hành trình mang lại đôi mắt sáng khỏe cho người dân Việt. Được chuyển giao những kinh nghiệm quý báu tích lũy trong hơn 30 năm hoạt động phối hợp cùng đội ngũ chuyên gia tài năng của MNTK Fyodorov – một trong những trung tâm Nhãn khoa hàng đầu thế giới trực thuộc bộ y tế Liên Bang Nga, tại đây, bệnh nhân sẽ được tiếp cận những công nghệ mới thực sự hiệu quả trong việc chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt.

Bệnh viện mắt quốc tế Việt – Nga được cho là một trong những lựa chọn uy tín hàng đầu về khám mắt
Bệnh viện mắt quốc tế Việt – Nga được cho là một trong những lựa chọn uy tín hàng đầu về khám mắt

Để đáp ứng nhu cầu ngày một cao của người bệnh, đến nay Bệnh viện mắt quốc tế Việt – Nga đã có 2 cơ sở trên toàn quốc: cơ sở miền Bắc tại C2 làng quốc tế Thăng Long - Cầu Giấy - Hà Nội với diện tích sử dụng trên 1000 m2 gồm đầy đủ các khoa phòng và miền Nam tại Số 1 đường 3 Tháng 2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại và đồng bộ theo tiêu chuẩn châu Âu nhằm mang đến những dịch vụ chất lượng tốt nhất cho người bệnh. Theo chia sẻ, trong thời gian tới, bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga sẽ tiếp tục mở rộng thêm các địa chỉ khác trên cả nước để ngày một nhiều hơn những bệnh nhân mắt được điều trị bằng công nghệ cao với chi phí hợp lý “ai cũng có thể chi trả được”.

Bằng sự nỗ lực hết mình của toàn đội ngũ, hàng năm, bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga đã thực hiện khám, chữa cho hơn 100.000 bệnh nhân trên cả nước, trong đó nhiều bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo không còn cơ hội cứu chữa từng bị từ chối bởi các cơ sở Y tế khác cũng đã được bệnh viện điều trị thành công. Bệnh viện cũng đưa vào triển khai những công nghệ điều trị mới nhất có hiệu quả cao cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh mà hiện nay tại Việt Nam chưa có phương pháp chữa trị như bệnh cận thị tiến triển, bệnh thoái hóa võng mạc, bệnh cận thị nặng… nhờ đó mang lại thị lực tốt nhất cho người bệnh, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ mù lòa.

Tại đây, nhiều ca bệnh khó đã được điều trị thành công
Tại đây, nhiều ca bệnh khó đã được điều trị thành công

Chính bởi những đóng góp đầy tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Bệnh viện mắt quốc tế Việt –Nga đã nhiều lần được vinh dự tiếp kiến lãnh đạo cấp cao của nhà nước và nhận kỷ niệm chương khen thưởng: Là bệnh viện mắt duy nhất được trao kỷ niệm chương “Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Thời Đại Hồ Chí Minh”, là thương hiệu 2 lần được trao danh hiệu “Doanh Nghiệp Việt Nam Vàng” và nhiều phần thưởng cao quý khác…


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga Vnukov K.V. thăm và làm việc tại bệnh viện

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga Vnukov K.V. thăm và làm việc tại bệnh viện

Những đóng góp “đáng nể”

Trong 10 năm hoạt động nỗ lực không ngừng nghỉ, với những kết quả điều trị đầy tích cực, bệnh viện mắt quốc tế Việt Nga đã trở thành cái tên luôn được người dân Việt Nam đặt niềm tin vào công tác khám, chữa và điều trị.

Để duy trì mục tiêu chăm sóc mắt chất lượng cao, bệnh viện đã xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa người Nga và người Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài với kinh nghiệm trên 15 năm đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các bệnh viện trong nước và quốc tế. Nổi bật trong đó có thể kể đến cái tên được nhiều bệnh nhân yêu mến: Boris Fattakhov - Bác sỹ chuyên khoa mắt bậc cao, Trưởng khoa Laser và khúc xạ – Viện nghiên cứu khoa học các bệnh về mắt UFA, Thầy thuốc ưu tú Bashkotostan – Liên Bang Nga.

Bác sĩ Boris Fattakhov - “Bàn tay vàng phẫu thuật Châu Âu” hiện đang công tác tại bệnh viện
Bác sĩ Boris Fattakhov - “Bàn tay vàng phẫu thuật Châu Âu” hiện đang công tác tại bệnh viện

Boris Fattakhov là bác sĩ tài năng từng được tổng thống Bashkotostan thuộc Liên Bang Nga trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú Bashkotostan” và được Bộ Y tế Liên Bang Nga trao tặng danh hiệu “Bác sỹ tâm huyết trong nhiều năm”. Với trên 20 năm kinh nghiệm phẫu thuật thành công hàng ngàn ca về cận thị, lác, tật khúc xạ...,việc được bác sĩ Boris khám, phẫu thuật trực tiếp khiến các bệnh nhân đến đây luôn trong tâm lý thoải mái và hoàn toàn yên tâm. Người bệnh cũng được trải nghiệm những dịch vụ y tế tốt nhất theo tiêu chuẩn của MNTK Fyodorov từ việc tiếp đón, tư vấn đến khám và chẩn đoán một cách kỹ càng rồi đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với hiệu quả cao nhất. Bởi vậy, bệnh viện đã trở thành địa điểm uy tín được nhiều bệnh nhân tin chọn, trong đó có cả các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước.

“Phan Quân” của “Người phán xử” cũng đã từng được bác sĩ Boris điều trị thành công. Nghệ sĩ chia sẻ mình hoàn toàn hài lòng với các dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế tại bệnh viện
“Phan Quân” của “Người phán xử” cũng đã từng được bác sĩ Boris điều trị thành công. Nghệ sĩ chia sẻ mình hoàn toàn hài lòng với các dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế tại bệnh viện

Bên cạnh đó, đối với phẫu thuật khó hoặc những ca phẫu thuật phức tạp mà hiện tại chưa thể thực hiện được tại Hà Nội, bệnh nhân đến đây sẽ được hỗ trợ để có thể sang Matx-cơ-va thực hiện điều trị phẫu thuật mắt với điều kiện ưu đãi. Đây cũng là lời giải mới đầy tích cực cho bài toán mang lại đôi mắt sáng khỏe cho toàn thể người dân Việt Nam trong tương lai.

P. Anh