1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bầu Hiển: Sau trồng rau là kinh doanh bia

(Dân trí) - Năm 2015, trong khi dư luận đang tập trung vào hoạt động mua bệnh viện, cảng biển và ý định đầu tư sân bay, ga tàu…thì bầu Hiển đã âm thầm chốt xong hai thương vụ mua phần lớn cổ phần tại Vegetexco và Đầu tư Việt Hà - hai doanh nghiệp nhà nước có quỹ đất rất “khủng”.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố bán đấu giá cổ phần tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà (chủ thương hiệu bia Việt Hà).

Đầu tư Việt Hà là doanh nghiệp 100%% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân TP Hà Nội làm đại diện vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hiện có 4 công ty con là Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội, Công ty CP Tràng An, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà và Công ty rượu quốc tế. Công ty CP Bia và Nước giải khát Việt Hà là một trong 7 công ty liên kết, đầu tư của Đầu tư Việt Hà.

Bầu Hiển tham gia vào khá nhiều lĩnh vực trong năm 2015.
Bầu Hiển tham gia vào khá nhiều lĩnh vực trong năm 2015.

Sau cổ phần hóa, dự kiến vốn điều lệ của Đầu tư Việt Hà đạt 769 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% vốn - tương đương 39,2 triệu cổ phần. 258 nghìn cổ phần được chào bán ưu đãi cho người lao động - tương đương 0,34% vốn điều lệ.

18,7 triệu cổ phần tương đương 24,33% vốn điều lệ được dành cho nhà đầu tư chiến lược và 18,7 triệu cổ phần còn lại được chào bán công khai.

Trong bản thông tin được HNX công bố thì nhà đầu tư chiến lược đã được chấp thuận là Tổng công ty Rau quả, Nông sản (Vegetexco). Còn công ty chứng khoán tư vấn cổ phần hóa là Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) do ông Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch HĐQT.

Hai trong số ba cổ đông chiến lược của Vegetexco là doanh nghiệp của ông Đỗ Quang Hiển, gồm Công ty CP Tập đoàn T&T (nắm 35% vốn Vegetexco) và Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (nắm 15% vốn Vegetexco). Thông tin hai doanh nghiệp của ông Hiển trở thành cổ đông chiến lược Vegetexco được công bố hồi tháng 7.

Doanh thu chính của Công ty mẹ Việt Hà đến từ kinh doanh các sản phẩm về bia bao gồm kinh doanh các sản phẩm như: Bia hơi, bia tươi, bia lon với nhãn hiệu Việt Hà. Tỉ trọng doanh thu về các sản phẩm bia chiếm từ 95,88% cho đến 97,67% trong tổng doanh thu thuần của công ty này.

Ngoại trừ năm 2013 có khoản thu từ bán cổ phần Halida, Đầu tư Việt Hà có lợi nhuận sau thuế gần 200 tỷ đồng, còn lại mức lợi nhuận hàng năm thường dưới 2 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2015 lãi hơn 4 tỷ đồng. Đây không phải là con số hấp dẫn.

Tuy nhiên, lợi thế của công ty này là đang quản lý và sử dụng 8 lô đất rộng hơn 25.000 m2 theo hình thức thuê dài hạn (50 năm) hoặc sử dụng lâu dài, vô thời hạn.

Trong đó có 3.000 m2 tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thuê 50 năm; hơn 1.000 m2 tại quận Ba Đình (Hà Nội) sử dụng lâu dài; các lô đất tại Hàng Trống, Hàng Thiếc, Quán Sứ…

Bản thân Vegetexco trước đó cũng là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và cũng có quỹ đất rất lớn. Cụ thể, Vegetexco đang quản lý và sử dụng 9 mảnh đất tại 4 tỉnh thành theo hình thức thuê đất, trả tiền hàng. Ngoài mảnh đất 11.000 m2 tại TPHCM vẫn được tính thuộc sở hữu nhà nước, còn lại tổng diện tích 9 mảnh đất lên tới 160.000 m2.

Trước đó, cũng trong năm 2015 này, bầu Hiển đã đầu tư vào cảng Quảng Ninh, bệnh viện Giao thông Vận tải (ông Hiển vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) và đăng ký tham gia rót vốn vào sân bay Phú Quốc, ga Hà Nội…

Bích Diệp

 

Bầu Hiển: Sau trồng rau là kinh doanh bia - 2