1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bảo Việt Nhân thọ ủng hộ 30 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ngày 5/6, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã trao 30 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19, chung tay cùng Chính phủ trong công tác mua vắc xin tiêm phòng cho toàn dân, nhanh chóng đẩy lùi đại dịch.

Theo Nghị quyết về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19, Chính phủ dự kiến sẽ cần 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân Việt Nam, ước tính khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Với tinh thần quyết tâm cao, cùng cả nước "chống dịch như chống giặc", Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã ủng hộ 30 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu vắc xin để triển khai tiêm chủng miễn dịch trên diện rộng cho toàn dân.

Trong đó, Bảo Việt Nhân thọ ủng hộ 15 tỷ đồng cho Quỹ mua vắc xin tiêm phòng cho người dân và 15 tỷ đồng để chủ động thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động, hỗ trợ chi phí tiêm vắc xin cho cán bộ và tư vấn viên, giảm gánh nặng lên ngân sách Nhà nước.

Bảo Việt Nhân thọ ủng hộ 30 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 - 1

Đây là nỗ lực của Bảo Việt Nhân thọ nhằm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đóng góp vì một Việt Nam an bình và thịnh vượng, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân khi đến giao dịch tại hệ thống của Bảo Việt Nhân thọ trên toàn quốc, các cán bộ, tư vấn viên an tâm làm việc, ổn định cuộc sống, góp phần duy trì và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường.

Tại lễ tiếp nhận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao đóng góp kịp thời của các cá nhân, doanh nghiệp. Bộ trưởng khẳng định với sự đồng lòng, chung sức của cả nước, Việt Nam sẽ sớm tiếp nhận đủ liều vắc xin, hoàn thành tiêm chủng toàn dân và chiến thắng dịch bệnh.

Bà Thân Hiền Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết: "Là thương hiệu bảo hiểm quốc gia, chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ sức khỏe, đảm bảo cuộc sống bình an cho mỗi người dân trong 25 năm qua. Đối mặt với đại dịch Covid-19, chúng tôi nhanh chóng hành động bởi sứ mệnh của chúng tôi là bảo vệ con người và tính mạng con người là vô giá. Cùng với Chính phủ, chúng tôi mong muốn đóng góp vào cuộc chiến chống dịch, hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh, chung tay và san sẻ với những "chiến sĩ" tuyến đầu đang ngày đêm căng mình phụng sự cho tổ quốc."

Cũng trong dịp này, các cán bộ nhân viên Bảo Việt Nhân thọ đã nhanh chóng thực hiện quyên góp tối thiểu 1 ngày lương làm việc để đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19, góp phần thể hiện tinh thần sẻ chia, cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bảo Việt Nhân thọ ủng hộ 30 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 - 2

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đến nay, Bảo Việt Nhân thọ cũng đã nhanh chóng huy động và đóng góp hỗ trợ các tỉnh là tâm điểm của các đợt bùng phát, bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh như Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên.

Đồng thời Bảo Việt Nhân thọ cũng triển khai những chính sách đặc biệt để hỗ trợ các khách hàng gặp khi không may nhiễm Covid-19 bao gồm chi trả 200% số tiền bảo hiểm của quyền lợi trợ cấp viện phí thông thường và miễn thời gian chờ theo tất cả các sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ; thực hiện chính sách cho người lao động - hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi trường hợp tư vấn viên dương tính với chủng virus này.