1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

Bánh ú tro, trái cây đắt hàng nhờ Tết Đoan Ngọ

(Dân trí) - Bắt đầu từ chiều 19/6, nhiều người dân đã đổ về các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng để sắm đồ cúng Tết Đoan Ngọ. Mặt hàng được các bà, các mẹ mua nhiều nhất là bánh ú tro và trái cây.

Đối với người dân miền Trung, bánh ú tro là món ăn truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch). Vì thế, không ai đi chợ sắm đồ cúng Tết Đoan Ngọ mà trong giỏ không có chục bánh ú tro.

Bánh được làm từ gạo nếp ngâm qua nước tro và gói lá đem luộc chín. Bánh ăn kèm với mật mía, bánh mát, dễ tiêu.


Tại chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), mỗi chục bánh có giá 10.000 đồng, không tăng so với năm ngoái.

Sau bánh ú tro là mặt hàng trái cây cũng được nhiều người lựa chọn, trong đó vải vẫn là lựa chọn hàng đầu của các bà, các mẹ. Mỗi kg vải có giá 28.000 đồng, tăng 4.000 - 5.000 đồng/kg so với ngày thường. Các mặt hàng trái cây khác như xoài, dưa hấu, măng cụt… cũng tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày thường.

Mỗi chục bánh có giá 10.000 đồng 

Mỗi chục bánh có giá 10.000 đồng 

Mặt hàng thịt vịt trong ngày này cũng đã được bày bán khá nhiều, trong đó chủ yếu là vịt sống, có giá từ 110 - 130 ngàn đồng/con (tùy loại). Tuy nhiên, sức mua chưa mua nhiều.

Mặt hàng trái cây cũng khá nhộn nhịp

Mặt hàng trái cây cũng khá nhộn nhịp

Một tiểu thương kinh doanh hàng thịt vịt tại chợ Hòa Khánh cho biết: “Từ lúc mở hàng đến giờ có 5 người đến hỏi giá và nói để mai mua”.

Ngoài ra, các mặt hàng trầu cau, hoa cũng đã nhộn nhịp người mua hơn ngày thường.

Thịt vịt được bày bán nhiều nhưng sức mua chưa mạnh
Thịt vịt được bày bán nhiều nhưng sức mua chưa mạnh

Khánh Hồng 


Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”