1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Apple có thể mất 1/4 lợi nhuận trong năm vì án phạt thuế kỷ lục của châu Âu

(Dân trí) - Con số 14,5 tỷ USD đến từ khoản phạt của Ủy ban châu Âu tương đương với 1/4 lợi nhuận năm của Apple. Ngay cả khi Tim Cook kháng cáo thành công và giảm mức phạt xuống, thì đây vẫn là một đòn đánh mạnh giáng vào tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Apple có thể mất 1/4 lợi nhuận trong năm vì án phạt thuế kỷ lục của châu Âu - 1

Cơ quan chống độc quyền EU hôm qua (30/8) đã đưa ra phán quyết chính thức về cáo buộc của chính quyền Bỉ đối với Apple, khi công ty này nhận được các hỗ trợ nhằm tránh thuế của chính phủ Ireland. Theo đó, Ủy ban châu Âu đã cho rằng đây là hành động bất hợp pháp và Apple phải trả lại khoản tiền 13 tỷ Euro, tương đương gần 14,5 tỷ USD cho chính quyền Ireland.

Cách đây vài hôm, khoản tiền phạt của Apple được xác định là chỉ rơi vào khoảng 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên con số này đã gia tăng đáng kể sau những phán quyết cuối cùng của Ủy ban châu Âu - vốn đang triển khai mạnh mẽ các biện pháp để ngăn chặn hành vi trốn thuế của các tập đoàn lớn tại châu Âu trong thời gian gần đây.

Theo Financial Times, Ủy ban châu Âu đã điều tra vụ việc của Apple trong suốt 3 năm qua, xoay quanh việc làm thế nào, và các địa chỉ nơi Apple liệt kê tài sản của mình cho các mục đích thuế. Sau đó, cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện được những lỗ hổng lớn được công ty công nghệ sử dụng để khai báo tài sản ở các nước có thuế suất thấp. Với tính chất nghiêm trọng và động thái nhằm răn đe các tổ chức khác, đây có thể sẽ là khoản phạt thuế lớn nhất tại châu Âu mà một công ty phải gánh chịu.

Số tiền thuế bất hợp pháp mà Apple thu được có thể đã kéo dài từ năm 2003 cho đến năm 2014. Theo bản án, Ireland đã cho phép Apple trả mức thuế thấp hơn đáng kể so với các doanh nghiệp khác, cụ thể là 0,005% vào năm 2014. Toàn bộ số tiền này sau đó được đổ vào một công ty con tại Ireland.

Apple có thể mất 1/4 lợi nhuận trong năm vì án phạt thuế kỷ lục của châu Âu - 2

Theo thông tin mới nhận được từ Reuters, Apple sẽ chính thức kháng cáo trước vụ việc trên. Được biết CEO Tim Cook của Apple từ lâu đã lên tiếng chỉ trích hệ thống thuế quốc tế "không được tốt", và tuyên bố ông sẽ kháng cáo nếu như cảm thấy phiên xử không công bằng.

Con số 14,5 tỷ USD đến từ khoản phạt của Ủy ban châu Âu tương đương với 1/4 lợi nhuận năm của Apple. Ngay cả khi Tim Cook kháng cáo thành công và giảm mức phạt xuống, thì đây vẫn là một đòn đánh mạnh giáng vào tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Nguyễn Nguyễn
Tổng hợp