1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

ADB: Trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất

(Dân trí) - Trong các nền kinh tế mới nổi ở Đông Á, Việt Nam có thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ tăng trưởng mạnh nhất trong quý 3, với tốc độ tăng trưởng là 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt giá trị 17 tỷ USD.

ADB: Trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất - 1
Việt Nam có thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ tăng trưởng mạnh nhất trong quý 3.
 
Theo báo cáo Theo dõi Trái phiếu châu Á số mới nhất ra ngày hôm nay (30/11) của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), trái phiếu bằng đồng nội tệ của các nền kinh tế mới nổi ở Đông Á vẫn được các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm; tuy nhiên, các thị trường trong khu vực đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng.
 
Các thị trường trái phiếu nội tệ tại các nền kinh tế mới nổi ở Đông Á tiếp tục tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại so với trước đây. Vào cuối tháng 9, tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành tại khu vực là 5.500 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước tính theo giá trị đồng nội tệ. Cuối quý 2 năm 2011, tỷ lệ này là 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ADB, sự tăng trưởng mạnh trong quý 3 chủ yếu là do sự phát triển mạnh của thị trường trái phiếu công ty trong khu vực với tốc độ tăng trưởng 15,4%, trong khi đó thị trường trái phiếu chính phủ chỉ tăng 1,3%.

Theo ông Iwan J. Azis, Chánh Văn phòng Hội nhập Kinh tế Khu vực của ADB: “Tỷ lệ nợ thấp, nền tảng kinh tế vững chắc và lợi tức cao so với trái phiếu của các thị trường phát triển tiếp tục là những nhân tố đóng góp cho sự hấp dẫn của các trái phiếu bằng đồng nội tệ tại châu Á”.

Tuy nhiên, vẫn còn những rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng, bao gồm sự bất ổn ngày càng tăng xung quanh các nền kinh tế châu Âu đang gây ra những biến động tại các thị trường khu vực và toàn cầu và hiện tượng dịch chuyển đầu tư vào những lĩnh vực an toàn hơn. Bên cạnh đó, thách thức còn đến từ việc tăng trưởng của các nền kinh tế châu Á giảm sút và khả năng rút vốn đột ngột.

Cũng theo bản báo cáo, trái phiếu do các chính quyền địa phương của các nền kinh tế mới nổi ở Đông Á phát hành có thể trở thành một lớp tài sản mới hấp dẫn tại các thị trường khu vực.
 
Chính phủ Thái Lan hiện cho phép các chính quyền địa phương và các công ty do chính quyền địa phương sở hữu được phép phát hành trái phiếu. Trong khi đó, Trung Quốc gần đây đã phê chuẩn việc phát hành trái phiếu của chính quyền thành phố Thượng Hải và tỉnh Quảng Đông với giá trị lần lượt là 7,1 tỷ nhân dân tệ và 6,9 tỷ nhân dân tệ.

Đường cong sinh lợi tại hầu hết các thị trường hiện đang nằm ngang và trong một số trường hợp đang chuyển sang đi xuống do các thị trường và các nhà hoạch định chính sách đang tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng chứ không kiềm chế lạm phát. Lợi tức giảm xuống, đặc biệt đối với các trái phiếu có thời hạn dài, đem lại cho các chính phủ trong khu vực cơ hội huy động những khoản vay có hiệu quả về chi phí nếu như họ cần phải huy động thêm vốn.

Việt Nam có thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ tăng trưởng mạnh nhất trong quý 3, với tốc độ tăng trưởng là 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt giá trị 17 tỷ USD. Thị trường trái phiếu công ty tăng 34,7% trong khi thị trường trái phiếu chính phủ tăng 21,1%.

Trung Quốc có thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ lớn nhất trong các nền kinh tế mới nổi ở châu Á với tổng giá trị các trái phiếu đang lưu hành là 3.200 tỷ USD tại thời điểm cuối tháng 9, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,5% so với tại thời điểm cuối tháng 6. Thị trường trái phiếu công ty tăng 20% so với cùng ký năm ngoái, trong khi thị trường trái phiếu chính phủ chỉ tăng 0,7%.

Cũng theo ADB, trái phiếu phát hành trong quý 3 tại khu vực có tổng giá trị 829 tỷ USD, tăng 7,6% so với quý 2 nhưng giảm 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái do các ngân hàng trung ương giảm lượng bán để bù đắp dòng ngoại tệ chảy vào. Trái phiếu công ty được phát hành cũng giảm 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên mức giảm này là do giá trị của năm 2010 đã ở mức quá cao.

Ng.Hiền