1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

250 doanh nghiệp tham gia hội chợ tôn vinh hàng Việt

Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” 2016 quy tụ hơn 450 gian hàng của hơn 250 doanh nghiệp đăng ký tham gia sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 10/06 đến 14/06/2016) tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (Số 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

Việc hình thành Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) và ký kết Hiệp định đối tác chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là thị trường bán lẻ hàng Việt. Ngoài việc thúc đẩy mức tăng trưởng GDP thực tế, hàng rào thuế quan được dỡ bỏ, cán cân thương mại dịch chuyển, thúc đẩy mức tăng trưởng tổng sản lượng dịch vụ hàng hóa của nước ta… buộc các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt lao vào cuộc cạnh tranh mới khốc liệt trên chính “sân nhà” để giữ vững thương hiệu và thị trường khi các doanh nghiệp nước ngoài đang tiến vào với các hoạt động M&A quy mô lớn.

250 doanh nghiệp tham gia hội chợ tôn vinh hàng Việt - 1

Nhằm tạo ra sân chơi quy mô, chất lượng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt đồng thời tiếp nối thành công của các lần tổ chức trước đây, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP.Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng các Sở, ban ngành liên quan tổ chức Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” 2016 với chủ đề “Tự hào hàng Việt – Vững bước hội nhập”. Trong thời gian 5 ngày (10/06 đến 14/06/2016), Hội chợ Triển lãm có quy mô hơn 450 gian hàng của 250 doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động trong cả nước, với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình giao lưu, rút thăm trúng thưởng hấp dẫn.

250 doanh nghiệp tham gia hội chợ tôn vinh hàng Việt - 2

Năm 2016, Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” có sự tham gia của các doanh nghiệp trong cả nước với đa dạng mọi lĩnh vực hàng hóa, trưng bày như: thực phẩm chế biến, thời trang, hàng gia dụng, đồ gỗ - thủ công mỹ nghệ, hóa – mỹ phẩm, kim khí điện máy,… đến từ các thương hiệu mạnh như Duy Tân, Vissan, Saigon Food, Việt Tiến, Maseco, Kim Hằng, SJC, DOJI, Quốc Hải,... Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tạo điểm nhấn cho Hội chợ Triển lãm qua việc xây dựng khu “Nông sản – Đặc sản” bày bán các mặt hàng, sản vật của các tỉnh thành trong cả nước như Gạo Gò Công, Tỏi Lý Sơn, Quế Trà Bồng, nước mắm Bà Hai Phan Thiết, chiếu cói UZU Tân Châu Long An Giang…

Tiếp nối thành công của năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) đã triển khai chương trình xét chọn “Sản phẩm tiêu biểu” của Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” 2016, nhằm vinh danh những doanh nghiệp sản xuất hàng Việt đã nỗ lực đầu tư những sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp, thông qua đó góp phần đưa hình ảnh của các sản phẩm, thương hiệu Việt đến gần hơn với tay người tiêu dùng thành phố. Thông qua các hoạt động tại Hội chợ Triển lãm, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần định hình và xây dựng văn hóa mua sắm của người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạo ra sân chơi cho các doanh nghiệp bán lẻ hàng Việt có cơ hội được giao lưu, tiếp nhận thị hiếu tiêu dùng từ đó không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã hàng hóa, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa

250 doanh nghiệp tham gia hội chợ tôn vinh hàng Việt - 3

Chương trình Lễ khai mạc và trao giấy chứng nhận bình chọn “Sản phẩm tiêu biểu” với sự tham dự của các vị lãnh đạo thành ủy, Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố…sẽ được diễn ra vào lúc 18h30 ngày 10/06/2016 tại sân khấu chính của Hội chợ Triển lãm ở Nhà thi đấu Phú Thọ (Số 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

PV