Người Việt tại Ai Cập kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

Tối 28/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô Cairo và vùng phụ cận đã đến tham dự.

Phát biểu của Đại sứ Đào Thành Chung tại Lễ kỷ niệm
Phát biểu của Đại sứ Đào Thành Chung tại Lễ kỷ niệm

Sau phần hát Quốc ca trang trọng, Đại sứ Đào Thành Chung đã ôn lại những giây phút huy hoàng, những cảm xúc ngày vui đại thắng của dân tộc 40 năm về trước, khẳng định vai trò to lớn, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của nhân dân, cùng sự ủng hộ to lớn của cộng đồng quốc tế đã góp phần làm nên thắng lợi lịch sử của đất nước.

Đại sứ Đào Thành Chung cũng bày tỏ niềm xúc động, tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tưởng nhớ các đồng bào, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đã cống hiến xương máu, công sức và tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước.

Nhân dịp tổ chức lễ kỷ niệm ngày toàn thắng thống nhất đất nước đúng vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Đại sứ Đào Thành Chung kêu gọi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện khác và toàn thể cộng đồng người Việt tại Ai Cập cùng hướng về cội nguồn, dân tộc, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương đất nước và vì một cộng đồng Việt Nam vững mạnh tại Ai Cập.

"Dù ở phương trời nào, người Việt đều nhớ tới ngày giỗ tổ, hướng về cội nguồn, nhớ tới lời căn dặn của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời căn dặn của Bác đã được thực hiện sau 30 năm đấu tranh gian khổ hy sinh, giang sơn đã thống nhất, quy về một mối vào ngày 30/4/1975 mà chúng ta kỷ niệm ngày hôm nay.

Bà con người Việt tại Ai Cập lắng nghe Đại sứ phát biểu
Bà con người Việt tại Ai Cập lắng nghe Đại sứ phát biểu

Nhân dịp này, tôi mong muốn tất cả chúng ta phát huy truyền thống đoàn kết, thân ái, đùm bọc lẫn nhau hướng về cội nguồn, giữ gìn bản sắc dân tộc, nêu cao lòng tự hào dân tộc, góp phần cùng chung sức, xây dựng quê hương đất nước, xây dựng một cộng đồng Việt Nam vững mạnh, hòa nhập tốt với nước sở tại”, Đại sứ Đào Thành Chung nói.

Đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam đang học tập tại Ai Cập, bạn Kiều Thị Xuân Quỳnh, Bí thư Chi đoàn sinh viên Việt Nam tại Ai Cập bày tỏ: “Là sinh viên đang sinh sống và học tập tại Ai Cập, hòa chung với không khí đất nước kỷ niệm 40 năm ngày độc lập, em cảm thấy biết ơn sâu sắc thế hệ đi trước đã hi sinh xương máu để chúng em ngày hôm nay có thể sống trong hòa bình và hạnh phúc”.
 
Bà con người Việt tại Ai Cập lắng nghe Đại sứ phát biểu

Buổi lễ được tiếp nối với phần đồng ca bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và giao lưu cộng đồng, cùng thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam./.
Theo Hồng Quân - VOV/Cairo