Học sinh Cần Thơ thành kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Trong ngày 12/10, đông đảo học sinh, sinh viên Cần Thơ đã cùng đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại các điểm viếng được tổ chức trong thành phố.

Theo ghi nhận của PV Dân trí trong sáng và chiều ngày 12/10, tại các điểm viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trong TP Cần Thơ như trụ sở Hội Cựu chiến binh; Bộ Chỉ huy Quân sự, Bảo tàng Quân khu 9… ngoài cán bộ, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân còn có đông đảo học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, TC, phổ thông trên địa bàn TP đến viếng Đại tướng.

Thầy trò một trường THPT chuẩn bị lại vòng hoa
Thầy trò một trường THPT chuẩn bị lại vòng hoa đ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại điểm viếng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ ngày 12/10.

Nhiều vòng hoa tang của các trường học trên địa bàn được mang đến đặt tại điểm viếng với những dòng chữ thành kính nhất. Các em học sinh mặc đồng phục của trường, cùng các thầy cô giáo đã thắp hương, dành phút mặc niệm và viết sổ tang để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến vị tướng tài ba của dân tộc.

Học sinh trang nghiêm xếp hàng chờ lượt viếng.
Học sinh trang nghiêm xếp hàng chờ lượt viếng.

Tại điểm viếng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, nhiều em học sinh Cần Thơ chia sẻ với PV Dân trí, đại ý: Có rất nhiều học sinh dù chưa một lần được gặp Đại tướng ngoài đời nhưng sự nghiệp cách mạng của Đại tướng các em đã được tìm hiểu. Đại tướng qua đời là một nỗi mất mát lớn của toàn dân tộc.

Thắp những nén hương thành kính nhất lên Đại tướng.
Thắp những nén hương thành kính nhất lên Đại tướng.
Thắp những nén hương thành kính nhất lên Đại tướng.
Thắp những nén hương thành kính viếng Đại tướng.

Một em học sinh cho biết, trận chiến thắng lịch sử tại Điện Biên Phủ năm 1954 mà các em được học trong môn Lịch sử đã cho thấy tài năng, sự thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là bài học quý báu mà các em học sinh, sinh viên là những thế hệ tuổi trẻ luôn noi theo trong việc tiếp bước xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thắp những nén hương thành kính nhất lên Đại tướng.
Thầy trò dành phút mặc niệmvị Đại tướng lừng danh thế giới.

Trước bàn thờ, trước di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều em học sinh đã không kìm được sự xúc động. Sau khi khấn nguyện trước bàn thờ Đại tướng, các em học sinh bày tỏ rằng, các em sẽ cố gắng học thật tốt để mang kiến thức phục vụ quê hương, đất nước.

Huỳnh Hải