An Giang: Đại hội đại biểu Hội khuyến học lần II

(Dân trí) - Ngày 19/12, Hội Khuyến học tỉnh An Giang tổ chức đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ II (2008 - 2012). Đại hội đã tổng kết những việc đã làm được trong nhiệm kỳ 2002 - 2007, đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới.

Trong 5 năm qua tổ chức Hội khuyến học đã được phủ kín ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, thành lập 1.133 chi hội Khuyến học, kết nạp 31.203 hội viên. Hội đã tổ chức các hoạt động Khuyến học hỗ trợ việc dạy và học trong trường học, đồng thời đưa công tác khuyến học vào khu vực thường xuyên. Hiện tại tỉnh An Giang có 44.595 gia đình đạt danh hiệu GĐHH chiếm 10 % tổng số hộ.

 

Cũng trong thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực vận động nhiều tổ chức cơ quan, doanh nghiệp và nhiều nhà hảo tâm ủng hộ số tiền lên tới 26.485 triệu đồng để khen thưởng cấp học bổng cho 108.579 lượt học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và hỗ trợ 503 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn…

 

Ông Lê Hùng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, là cựu học sinh trường Thoại Ngọc Hầu, An Giang nhận đỡ đầu 5 sinh viên nghèo suốt 5 năm qua. Người dân An Giang đặc biệt cảm kích và xúc động về nghĩa cử cao đẹp của GS, TS Võ Tòng Xuân nguyên hiệu trưởng trường Đại học An Giang khi thầy đã dùng toàn bộ số tiền phúng điếu người bạn đời của mình tặng cho quỹ khuyến học tỉnh.

 

Còn rất nhiều cơ quan, cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ quỹ Khuyến học An Giang: Công ty xổ số kiến thiết An Giang, Công ty Bảo Việt An Giang, hai nhà hảo tâm ở TP Long Xuyên đã góp cho Hội Khuyến học An Phú 200 triệu đồng  nhưng không cho biết tên và địa chỉ.

 

Những việc làm trên đã không những động viên, khuyến khích các em học sinh sinh viên chăm học mà nó còn tạo điều kiện cho mọi người dân nâng cao dân trí thông qua các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ).

 

Năm 2007, An Giang có 154/154 xã trong tỉnh thành lập TTHTCĐ. Mỗi huyện đều đặt ra mục tiêu và lợi ích của việc học tập cụ thể, gần gũi thu hút người dân tham gia học tập. Học để biết trong kinh doanh thu hút khách du lịch. Học để biết tính toán lợi nhuận cho bè cá. Học để biết làm đường thốt nốt lợi nhuận hơn, thế nên bạn đừng ngạc nhiên khi những người ngoài 40 vẫn còn đi học.

 

Để đạt được kết quả khả quan như vậy phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, UBND tỉnh An Giang. Các lãnh đạo trong tỉnh luôn đưa công tác khuyến học lên một nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu phát triển địa phương.

 

Đại hội đã bầu ban chấp hành mới và đề ra nhiều phương hương thiết thực cho công tác khuyến học nhiệm kỳ (2008 - 2012).

 

Phạm Tâm