Vì sao loài chim hay lao đầu vào cửa kính?

Minh Khôi

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014, có tới khoảng 1 tỷ con chim ở Mỹ chết vì va chạm với cửa sổ, cửa kính mỗi năm.

Vì sao loài chim hay lao đầu vào cửa kính? - 1

Một con chim đang cố lao vào cửa kính xe hơi (Ảnh: Getty).

Tập tính của loài chim đôi khi vẫn khiến giới quan sát bất ngờ, dù chúng đã là đề tài nghiên cứu khoa học từ rất lâu. Trong đó, đáng chú ý nhất là "sở thích" lao đầu vào, mổ và làm hỏng những vật thể hoàn toàn vô tri, như cửa sổ, cửa kính xe hơi, gương chiếu hậu…

Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014, có tới khoảng 1 tỷ con chim ở Mỹ chết vì va chạm với cửa sổ, cửa kính mỗi năm.

Theo lý giải của các nhà khoa học, đa số loài chim không thể phân biệt được hình ảnh phản chiếu của chúng trong gương. Đối với chúng, suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy hình ảnh này là lao vào tấn công để bảo vệ tổ và chim non.

Điều này xảy ra thường xuyên nhất vào mùa xuân, khi tính lãnh thổ của chim ở mức cao. "Chim rõ ràng không phải Einstein của thế giới động vật", Rita McMahon, giám đốc Tổ chức Chim hoang dã tại Thành phố New York (Mỹ), cho biết.

"Các loài động vật cần phải có một mức độ nhận thức nhất định để có thể vượt qua bài kiểm tra gương, và chim thường sẽ không làm được điều này".

Vì sao loài chim hay lao đầu vào cửa kính? - 2

Đa số các loài chim không phân biệt được hình ảnh phản chiếu của chúng trên cửa sổ, cửa kính... và trở thành nạn nhân bất đắc dĩ (Ảnh: Getty).

Cửa sổ, cửa kính cũng có thể đã phản chiếu hình ảnh của bầu trời, bãi cỏ… khiến chim không thể phân biệt. Vào ban đêm, chim di cư cũng thường đâm vào cửa kính vì nhìn thấy ánh đèn.

Đến nay, khoa học vẫn chưa giải thích được lý do khiến ánh sáng làm chệch hướng của những loài chim di cư về đêm khỏi đường đi ban đầu của chúng, đặc biệt là trong điều kiện trần thấp hoặc sương mù.

Trong khu vực được chiếu sáng, chúng di chuyển loanh quanh, đôi khi va chạm với nhau hoặc với cấu trúc được chiếu sáng.

Theo các chuyên gia, bạn chỉ cần thực hiện một số thay đổi nhỏ để khiến cửa sổ, cửa kính, không còn là "mục tiêu" của các loài chim. Một trong số đó là sử dụng vật liệu không phản chiếu cho mặt ngoài của cửa kính, cửa sổ.

Bên cạnh đó, cũng có thể lắp rèm che nắng, mái hiên ngoài trời trên cửa sổ để che bớt sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời. Chặn lối vào cửa sổ bằng cây xanh và các loại giỏ treo cũng là một giải pháp hữu hiệu.