Tôm hùm "kẹo bông" quý hiếm, tỷ lệ nhìn thấy trong tự nhiên là 1/100 triệu

Minh Khôi

(Dân trí) - Một ngư dân đã may mắn bắt được tôm hùm "kẹo bông". Chúng sở hữu đặc điểm di truyền hiếm gặp, chỉ xuất hiện trong tự nhiên với tỉ lệ 1/100 triệu cá thể tôm hùm.

Tôm hùm kẹo bông quý hiếm, tỷ lệ nhìn thấy trong tự nhiên là 1/100 triệu - 1

Con tôm hùm "kẹo bông" hiếm gặp, được bắt từ ngoài khơi bãi biển New Hampshire, Mỹ (Ảnh: Twitter nhân vật).

Trong một lần ra khơi cuối tháng 7, Joseph Kramer, một ngư dân sống tại tiểu bang New Hampshire, đã phát hiện ra một sinh vật có ngoại hình vô cùng đặc biệt khi kéo những chiếc bẫy tôm hùm của mình lên khỏi mặt nước.

Con tôm hùm này có lớp vỏ là sự pha trộn giữa các sắc tố xanh, tím và hồng, trông sáng bóng như một món đồ chơi bằng gốm tráng men, óng ánh dưới ánh sáng mặt trời.

Quá bất ngờ trước ngoại hình của con tôm, Kramer quyết định không dùng nó để phục vụ cho bữa ăn của gia đình, mà liên hệ với Trung tâm Khoa học biển Seacoast.

Tại đó, chuyên gia hải dương học Sam Rutka đã xác nhận đây là tôm hùm "kẹo bông" - một đặc điểm di truyền hiếm gặp chỉ xuất hiện ở 1 trong 100 triệu cá thể tôm hùm.

Tôm hùm kẹo bông quý hiếm, tỷ lệ nhìn thấy trong tự nhiên là 1/100 triệu - 2

Một cá thể tôm hùm "kẹo bông" được bắt ngoài khơi năm 2018 (Ảnh: Getty).

Vì tôm hùm "kẹo bông" không ngụy trang tốt như những cá thể với vỏ nâu khác, nên khả năng rất lớn là chúng sẽ bị động vật săn mồi ăn thịt từ khi còn bé. Yếu tố đó khiến cho việc con người bắt được tôm hùm "kẹo bông" càng trở nên hiếm hoi.

Được biết, vỏ tôm hùm thông thường có thể có màu nâu trên bề mặt, nhưng thực chất nó được tạo thành từ các sắc tố đỏ, vàng và xanh. Ở trường hợp của tôm hùm "kẹo bông", đột biến gen xảy ra khiến một sắc tố lấn át các sắc tố còn lại.

Trong đó, tôm hùm đột biến với màu đỏ là phổ biến nhất, xuất hiện với tỉ lệ 1/10 triệu.

Tôm hùm "kẹo bông" và tôm hùm bạch tạng (với tông màu trắng chủ đạo) là các trường hợp hiếm gặp nhất, khi cứ 100 triệu con mới có 1 cá thể.

Theo www.sciencealert.com